xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơn bão dị thường có thể gây thảm họa thứ hai trong năm 2023?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cơn bão có đường đi dị thường Freddy dự kiến ập vào Madagascar trong tuần này và được các chuyên gia cảnh báo có thể đe dọa đến tính mạng, không loại trừ trở thành thảm họa thứ hai kể từ đầu năm nay.

Các nhà khí tượng học của trang AccuWeather đã theo dõi Freddy kể từ khi nó hình thành ở phía Đông Ấn Độ Dương vào đầu tháng 2. 

Trong tuần này, cơn bão dự kiến ập vào quốc đảo Madagascar. Các chuyên gia cảnh báo tác động của Freddy có thể đe dọa đến tính mạng. 

Theo AccuWeather, tối 19-2 (giờ địa phương), cơn bão đang ở cách đảo Reunion khoảng 875 km về phía Đông - Đông Bắc với sức mạnh tương đương một cơn bão cấp 4 trên thang đo Saffir-Simpson.

Cơn bão dị thường có thể gây thảm họa thứ hai trong năm 2023? - Ảnh 1.

Cơn bão nhiệt đới Freddy (phải) dự kiến ập vào Madagascar trong tuần này. Ảnh: AP

Meteo France La Reunion, cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi các cơn bão ở khu vực này của Ấn Độ Dương, đánh giá Freddy là "cơn bão nhiệt đới đặc biệt mạnh, có thể tạo ra sức gió cực mạnh gần tâm bão".

Ước tính sức gió của Freddy, theo cơ quan này, vào khoảng 220 km/giờ, có lúc giật trên 315 km/giờ. Cơn bão đang di chuyển về phía Tây - Tây Nam với vận tốc trung bình 26 km/giờ. Trong dự báo phát đi cuối tuần trước, trung tâm quan sát thời tiết của Liên Hiệp Quốc tại khu vực dự báo Freddy có thể đổ bộ với sức mạnh của bão cấp 5.

Quốc đảo Mauritius và đảo Reunion đang cảnh giác cao độ vì Freddy dự kiến gây ra lũ lụt vào đầu tuần này. 

Liên đoàn Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và Trăng Lưỡi liềm đỏ ở Madagascar cho biết họ đang huy động lực lượng để ứng phó cơn bão. Tổng cục Khí tượng Madagascar yêu cầu cư dân các khu vực Analanjirofo và Sava thực hiện biện pháp phòng ngừa. Đáng chú ý, Madagascar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với hệ thống nhà cửa không chống chọi nổi với mưa bão.

Các quốc gia ven biển châu Phi, bao gồm Mozambique, Nam Phi, Malawi, Zambia, Botswana và Zimbabwe, đã cảnh giác cao độ về khả năng xảy ra mưa lớn và giông do Freddy gây ra trong tuần này.

Cơn bão dị thường có thể gây thảm họa thứ hai trong năm 2023? - Ảnh 2.

Đường đi được đánh giá là bất thường của bão Freddy. Ảnh: AccuWeather

Đường đi của cơn bão này được đánh giá là bất thường vì chưa từng ghi nhận trong 23 năm qua. Chỉ có 2 cơn bão khác đi theo hướng từ phía Đông Ấn Độ Dương đến gần Madagascar là Hudah và Leone vào năm 2000.

Cách đây 2 tuần, Madagascar bị cơn bão nhiệt đới Cheneso tàn phá khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Nếu ập vào Madagascar và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, Freddy sẽ là thảm họa thứ hai mà thế giới đón nhận trong năm nay, sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6-2 khiến hơn 46.000 người thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo