xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con gái Tổng thống Mỹ gặp động đất ở Mexico

H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, AFP, Reuters)

(NLĐO) – Nhà Trắng ngày 20-3 cho biết Malia Obama, cô con gái lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, an toàn sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Mexico.

Malia Obama, 13 tuổi, được cho là đang ở bang Oaxaca, phía Tây Nam Mexico, trong một chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức.
  
img
Nhiều người dân hoảng loạn khi động đất xảy ra ở Mexico City hôm 20-3 (Ảnh: REUTERS)
 
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 02 phút (giờ địa phương), gần khu nghỉ dưỡng Acapulco, bang Oaxaca và có thể được cảm nhận rất mạnh ở cách đó 16 km. Đến nay, chưa có báo cáo về thiệt hại, thương vong tại Oaxaca cũng như không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
 
Trận động đất kéo dài trong vòng 1 phút, nhân viên trong các tòa nhà đã đổ xô ra đường, khiến cả thành phố Mexico náo loạn. Những chiếc điện thoại rơi xuống đất, các tòa nhà rung lắc và sàn chứng khoán của thành phố ngừng giao dịch ngay sau đó.
 
Trận động đất này được coi là mạnh nhất kể từ sau trận động đất 8,1 độ Richter ở thành phố Mexico hồi năm 1985, làm hàng ngàn người thiệt mạng.
 
img
Malia Obama, con gái lớn của Tổng thống Barack Obama (Ảnh: AP)

Kristina Schake, giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama thông báo: “Chúng tôi có thể xác nhận là Malia Obama vẫn an toàn và không gặp nguy hiểm”. Trước đó, vài hãng tin đã đăng tải thông tin về chuyến đi của Malia. Tuy nhiên, sau khi Nhà Trắng bày tỏ những lo ngại về an ninh, một số hãng tin đã rút bài xuống.
 
Cựu thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Rick Santorum, ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa, đã chỉ trích quyết định của gia đình Obama về việc cho phép con gái đến Mexico khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cảnh báo về chuyện người dân đến Mexico.
 
“Chính quyền nói là không an toàn khi mọi người đi đến Mexico. Tôi nghĩ gia đình tổng thống cần phải làm gương” - ông Santorum nói.
 
Động đất tại Indonesia, Tonga
 
Sáng 21-3, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Papua của Indonesia song không có cảnh báo sóng thần. Theo USGS, trận động đất này xảy ra lúc 0 giờ 56 phút (giờ địa phương) ở độ sâu 66,9 km, cách thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua khoảng 154 km về phía Tây Nam. Hiện tại, chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra.
 
Trong khi đó, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra ở quần đảo Tonga, phía Nam Thái Bình Dương. Theo USGS, trận động đất có độ sâu 34,4km, tại 175, 6 độ kinh Tây và 23,8 độ vĩ Nam.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo