xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 đè nặng các nền kinh tế mới nổi

Hải Ngọc

Tình trạng nợ gia tăng có thể khiến các nền kinh tế mới nổi tụt xa phía sau các nước phát triển trên con đường hồi phục kinh tế hậu Covid-19.

Đó là nhận định của ông Steve Cochrane, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Công ty Moody’s Analytics (Mỹ), với kênh CNBC hôm 24-5.

Theo nghiên cứu của Moody’s Analytics, tổng nợ toàn cầu của các chính phủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và lĩnh vực tài chính đã tăng thêm mức kỷ lục 24.000 tỉ USD trong năm 2020, qua đó nợ toàn cầu chiếm 366% GDP - lại là một kỷ lục nữa.

Trong khi nhiều nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Argentina, Malaysia... vật lộn với làn sóng Covid-19 mới thì các thị trường phát triển như Mỹ, Anh... đang trên đường mở cửa trở lại. Ngoài ra, theo ông Cochrane, chương trình tiêm chủng ở các nước đang phát triển đều triển khai chậm. Chẳng hạn, nhiều bang của Ấn Độ đã phải tạm ngưng tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi 18-44 vì thiếu nguồn cung vắc-xin Covid-19.

Covid-19 đè nặng các nền kinh tế mới nổi - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm một bé trai ở làng Burha Mayong thuộc bang Assam hôm 22-5 Ảnh: AP

Ấn Độ khởi động tiêm chủng từ giữa tháng 1 và đặt mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu dân vào tháng 7. Thế nhưng, đến nay nước này mới tiêm được hơn 195 triệu mũi, trong đó chỉ 43 triệu người trong số 1,3 tỉ dân tiêm đủ 2 mũi.

Sự chậm chân này gây nhiều lo lắng bởi theo Reuters, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt 300.000 vào ngày 24-5 (thêm 4.454 ca, lên mức 303.720 ca), cao thứ ba thế giới - sau Mỹ, Brazil - và chiếm 8,6% trong tổng số gần 34,7 triệu ca tử vong toàn cầu.

Số ca nhiễm mới hằng ngày ở Ấn Độ đang chậm lại, hôm 24-5 ghi nhận thêm 222.315 ca, nâng tổng số ca lên 26,75 triệu. Tuy nhiên, làn sóng dịch sau khi dịu bớt ở các đô thị lớn lại tràn về vùng nông thôn nghèo khó hơn.

Không u ám quá mức như Ấn Độ song việc chậm tiêm chủng - mới khoảng 1% dân số được tiêm chủng - cũng đe dọa kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn vốn được xem là lợi thế lớn của hòn đảo này với các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Reuters cho hay trong ngày 24-5, Đài Loan thông báo ghi nhận thêm 590 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 4.917, với 29 ca tử vong. Tuy vậy, người đứng đầu cơ quan y tế vùng lãnh thổ này cho rằng đỉnh lây nhiễm ở Đài Loan đợt này đã đạt được hôm 17-5 và số ca nhiễm sắp tới sẽ tiếp tục giảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo