xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Ông Trump bỏ họp báo tại Nhà Trắng, nêu lý do chưa xét nghiệm

Cao Lực (Theo Bloomberg, CNN)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump không xuất hiện tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 10-3 dù trước đó một ngày, ông cam kết sẽ tổ chức họp báo để thông báo gói cứu trợ kinh tế, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.

"Tôi sẽ ở đây vào chiều mai để cho các bạn biết về một số biện pháp kinh tế mạnh" – ông Trump khẳng định hôm 9-3. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Theo Bloomberg, buổi họp báo về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 là sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện của Nhà Trắng hôm 10-3. Thay vì thông tin chi tiết gói cứu trợ kinh tế như đã cam kết, Tổng thống Trump chỉ phát biểu nhanh chóng và trả lời một vài câu hỏi sau cuộc họp với các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại điện Capitol trước đó cùng ngày.

"Các bạn sẽ sớm nghe về nó sớm thôi" – ông Trump khẳng định tại điện Capitol.

Tổng thống Trump còn nói rằng ông không thấy "bất cứ lý do nào" để xét nghiệm Covid-19 nhưng tuyên bố sẽ để mở khả năng này nếu được khuyên như vậy.

"Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi sẽ xét nghiệm. Tôi chưa thấy lý do nào cả. Tôi cảm thấy cực kỳ khỏe mạnh" – ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Covid-19: Ông Trump bỏ họp báo tại Nhà Trắng, nêu lý do chưa xét nghiệm  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump hôm 6-3 bắt tay Nghị sĩ Doug Collins, người không lâu sau đó thông báo tự cách ly vì từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Trump, bác sĩ Nhà Trắng khuyên ông không cần xét nghiệm, mặc dù gần đây ông tiếp xúc gần với một số nhà lập pháp từng tiếp xúc với một người bị chẩn đoán nhiễm Covid-19.

"Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Nhà Trắng – một chàng trai tuyệt vời, tài năng. Cậu ta nói tôi không cần phải xét nghiệm. Tôi không có bất cứ triệu chứng hay vấn đề sức khỏe nào cả" – ông Trump nói, đồng thời khẳng định phóng viên sẽ là những người biết đầu tiên nếu ông có triệu chứng.

Kể từ khi lây lan sang Mỹ, Covid-19 đã lây nhiễm ít nhất 975 người, cướp đi sinh mạng của 30 người, trong đó có 24 người tại bang Washington, 2 người tại bang California và những người còn lại ở bang New Jersey và Nam Dokota.

Covid-19: Ông Trump bỏ họp báo tại Nhà Trắng, nêu lý do chưa xét nghiệm  - Ảnh 2.

Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mỹ, tính đến ngày 10-3, đã tăng lên 30 người. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo