xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Số người chết ở Pháp tăng mạnh trở lại, tổng kiểm tra viện dưỡng lão

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các số liệu về đại dịch Covid-19 ở Pháp hôm 6-4 cho thấy số ca tử vong tại quốc gia này đã tăng mạnh trở lại, lên gần 9.000 ca, sau nhiều ngày giảm. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này gần chạm mốc 100.000 ca.

Tổng số ca nhiễm, bao gồm cả ở bệnh viện lẫn viện dưỡng lão, đã tăng thêm 5.171 ca trong 24 giờ qua, lên tổng số 98.010 ca. Điều này có nghĩa là Pháp nhiều khả năng trở thành quốc gia thứ 5 sau Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Đức có số ca nhiễm vượt mốc 100.000 ca trong ngày 7-4.

"Virus chưa dừng lây lan. Các số liệu đã chứng minh điều này. Chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực chống dịch với tư cách là công dân bằng việc ở nhà" – Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran khẳng định, đồng thời cho biết chính phủ đã quyết định kiểm tra sức khỏe diện rộng tại các viện dưỡng lão, vốn chiếm khoảng 27% số ca tử vong.

Covid-19: Số người chết ở Pháp tăng mạnh trở lại, tổng kiểm tra viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Đường phố Paris vắng người vì nỗi lo Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế Pháp, số người chết vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 tại các bệnh viện đã tăng thêm 605 người trong 24 giờ qua - mức tăng kỷ lục mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại các bệnh viện lên 6.494 người. Trong khi đó, tại các viện dưỡng lão, số người chết vì Covid-19 cũng tăng thêm 10% lên 2.417 người. Tính chung, cả nước Pháp có 8.911 người tử vong vì Covid-19, tính đến ngày 6-4.

Theo Bộ trưởng Veran, tổng số người cần được chăm sóc đặc biệt đã tăng lên 7.072 người – tăng thêm 1,3% so với hôm 5-4.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong một báo cáo hôm 7-4 cảnh báo thế giới thiếu gần 6 triệu y tá trong cuộc chiến chống Covid-19. 

Theo báo cáo, thế giới hiện có gần 28 triệu y tá và trong 5 năm tính đến năm 2018, con số này tăng thêm 4,7 triệu. Dù vậy, báo cáo khẳng định thế giới vẫn cần thêm 5,9 triệu y tá để đối phó Covid-19.

"Y tá là xương sống của mọi hệ thống chăm sóc sức khỏe" – Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định.

Covid-19: Số người chết ở Pháp tăng mạnh trở lại, tổng kiểm tra viện dưỡng lão - Ảnh 2.

Theo WHO, thế giới hiện thiếu 5,9 triệu y tá trong cuộc chiến chống Covid-19. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo