xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Tổng thống Putin tự cách ly

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tự cách ly sau khi ít nhất 1 người từng tiếp xúc với ông có kết quả dương tính với Covid-19.

Trong thông cáo hôm 14-9, Điện Kremlin xác nhận ông Putin sẽ phải tự cách ly và hủy chuyến thăm Tajikistan trong tuần này. Dự kiến ông Putin đến Tajikistan để dự các cuộc họp cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), với nội dụng chính xoay quanh tình hình an ninh của Afghanistan.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Emomali Rahmon của Tajikistan, ông Putin nói: "Vì có liên quan tới ca nhiễm Covid-19 gần đây, tôi phải tuân thủ quy định tự cách ly trong 1 thời gian nhất định".

Dự kiến tổng thống Nga vẫn sẽ xuất hiện trong các cuộc họp qua hình thức trực tuyến.

Tổng thống Putin, 68 tuổi, đã tiêm 2 mũi vắc-xin Sputnik V vào đầu năm nay.

Covid-19: Tổng thống Putin tự cách ly - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tiếp Tổng thống Bashar al-Assad hôm 13-9. Ảnh: Reuters

Trước đó 1 ngày, ông Putin đã tiếp đón Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Moscow lần đầu tiên kể từ năm 2015 và có mặt quan sát các cuộc tập trận ở Nizhny Novgorod với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, theo đài RT.

Tại cuộc gặp với tổng thống Syria, ông Putin chỉ trích các lực lượng nước ngoài đang có mặt ở Syria mà không có sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Cuộc gặp diễn ra trong sự lên án của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng không quân của Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển hướng cuộc xung đột tại Syria theo chiều hướng có lợi cho ông Assad. Sau khi đưa quân đến nước này vào năm 2015, Nga đã giúp tổng thống Syria lấy lại hầu hết các lãnh thổ từ tay quân nổi dậy. 

Tuy nhiên, những khu vực quan trọng của Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân ở hầu hết các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Syria, thành trì lớn cuối cùng của quân nổi dậy trong khi các lực lượng Mỹ hiện diện ở khu vực phía Đông và Đông Bắc do người Kurd kiểm soát. 

Ông Assad, người được Iran hậu thuẫn trong cuộc xung đột, hiếm khi rời khỏi Syria kể từ khi cuộc nội chiến diễn ra vào năm 2011. 

Theo Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Assad rằng các lực lượng nước ngoài có mặt ở Syria không theo yêu cầu của LHQ là một trở ngại đối với sự hợp nhất của nước này. Tổng thống Nga cũng chúc mừng người đồng cấp đã đắc cử nghiệm kỳ tổng thống thứ 4 hồi tháng 5 vừa qua.

"Những kẻ khủng bố bị thiệt hại rất nghiêm trọng và chính phủ Syria do ông lãnh đạo đã kiểm soát 90% lãnh thổ" - Điện Kremlin dẫn lời ông Putin. Đáp lại, ông Assad cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã viện trợ nhân đạo cho Syria và nỗ lực ngăn chặn "sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố".

Nga đang hứng chịu làn sóng Covid-19 thứ ba, với 17.837 ca mắc mới và 781 bệnh nhân tử vong được ghi nhận trong 24 giờ trước đó - RT cho biết hôm 14-9. Tổng cộng, số trường hợp tử vong do Covid-19 ở Nga đến nay là 194.249.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo