xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc về "hậu quả"

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-4 khẳng định Trung Quốc phải đối mặt với nhiều hậu quả nếu bị phát hiện cố ý gây ra sự bùng phát của đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

"Nếu đó là một sơ suất thì sơ suất là sơ suất. Nhưng nếu họ cố ý, sẽ phải có hậu quả dành cho họ" – Tổng thống Trump khẳng định nhưng không cho biết Mỹ sẽ phải gì. 

Theo ông chủ Nhà Trắng, câu hỏi lúc này là liệu chuyện xảy ra với Covid-19 là "một sai lầm vượt tầm kiểm soát hay được thực hiện một cách có chủ ý" và "sự khác biệt lớn giữa 2 điều này là rất lớn".

Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi liên quan đến Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (WIV) bị Fox News nghi ngờ phát triển SARS-CoV-2 để thể hiện khả năng xác định và tiêu diệt virus. Ông Trump cho biết chính quyền của ông đang tìm cách xác minh liệu virus có xuất hiện từ phòng nghiên cứu của Trung Quốc hay không.

Covid-19: Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc về hậu quả - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại buổi họp báo về tình hình Covid-19 hôm 18-4. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn thể hiện sự hoài nghi đối với số ca tử vong ở Trung Quốc, vốn đã gia tăng trở lại vào ngày 17-4. Trung Quốc khẳng định 1.300 ca tử vong ở Vũ Hán, tương đương 50% tổng số ca tử vong trên cả nước, không được ghi nhận trước đó. Tuy nhiên, họ phủ nhận cáo buộc giấu dịch.

Tổng thống Trump và giới chức cấp cao của Mỹ trong thời gian qua mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc vì điều mà họ khẳng định là thiếu minh bạch sau khi Covid-19 bùng phát tại TP Vũ Hàn. Tuần này, ông chủ Nhà Trắng ngừng viện trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với cáo buộc "thiên vị Trung Quốc". 

Washington và Bắc Kinh liên tục chỉ trích nhau về Covid-19. Tổng thống Trump ban đầu ca ngợi công tác chống dịch của Trung Quốc song ông và giới chức cấp cao những ngày qua gọi đây là "virus Trung Quốc" bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. 

Covid-19: Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc về hậu quả - Ảnh 2.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Cập nhật tình hình Covid-19 ở Mỹ, Tổng thống Trump cho biết một số bang sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa trong vài ngày tới, trong đó Texas và Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp nhất định mở cửa trở lại vào ngày 20-4, trước khi Montana thực hiện các động thái tương tự vào ngày 24-4.

Tính đến thời điểm 7 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) ngày 19-4, thế giới có hơn 2,3 triệu ca nhiễm và hơn 160.700 ca tử vong vì Covid-19; Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 738.792 và 39.014 ca, theo thống kê của Worldometers.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo