xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Ý ghi nhận tín hiệu tích cực, Anh có nguy cơ lún sâu

Xuân Mai (Theo Euronews, CNBC)

(NLĐO) – Tổng người chết trên toàn cầu liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) hôm 13-4 đã hơn 110.000 trong khi có ít nhất 1,8 triệu trường hợp nhiễm được xác nhận.

Nước Ý ghi nhận những tín hiệu hy vọng cuối tuần qua khi Ý có thêm 431 ca tử vong do Covid-19 trong vòng một ngày, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 19-3. Hiện Ý có tổng số ca nhiễm trên 156.363 và tổng ca tử vong gần 20.000.

Trong khi đó, Tây Ban Nha báo cáo có thêm 619 người qua đời vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Theo trang Worldometers, nước này ghi nhận ít nhất 166.831 ca nhiễm và 17.209 ca tử vong cho đến nay.

Số ca tử vong mới tại đây tăng trở lại sau 3 ngày trong bối cảnh các doanh nghiệp nước này chuẩn bị hoạt động trở lại nhờ chính quyền nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Covid-19: Ý ghi nhận tín hiệu tích cực, Anh có nguy cơ lún sâu - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế Pháp đang di chuyển bệnh nhân tại bệnh viện Mulhouse. Ảnh: Reuters

Pháp hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 4 do Covid-19 sau Mỹ, Ý và Tây Ban Nha với hơn 132.000 ca nhiễm và hơn 14.393 ca tử vong tính đến nay.

Anh ghi nhận hơn 10.000 người thiệt mạng (tính từ đầu dịch) sau khi có thêm 737 ca tử vong trong vòng một ngày. Trong tuần qua, Anh báo cáo số ca chết mỗi ngày cao nhất châu Âu và bị xem là có nguy cơ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu lục này.

Trong thông điệp mừng Lễ Phục sinh gửi đến người dân, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho rằng dịch Covid-19 không thể "đánh bại" nước Anh và thúc giục người dân giữ khoảng cách an toàn với nhau.

Trong khi đó ở châu Á, Hàn Quốc ghi nhận thêm 32 trường hợp nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 10.512. Nước này hiện có 214 trường hợp tử vong.

Từ Venezuela đến Vanuatu, gần 1/2 dân số thế giới vẫn đang thực thi yêu cầu tự giãn cách xã hội để ngăn sự lây lan của Covid-19.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong và ca nhiễm cao nhất thế giới, lần lượt là 22.105 và 560.402. Theo hãng tin AP, Nhà Trắng đã phê duyệt sản xuất 39 triệu mặt nạ y tế N95 trong 30 ngày tới.

Trung Quốc hôm 12-4 ghi nhận thêm 108 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong vòng một ngày sau hơn 5 tuần qua giữa lúc số ca nhiễm đến từ nước ngoài tiếp tục tăng. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Trung Quốc đến nay được ghi nhận lần lượt là 82.160 và 3.341.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo