xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cụ ông 82 tuổi bị hiếp dâm vì… không chịu cưỡng hiếp con gái ruột

P.Nghĩa (Theo Daily Mail, Mirror)

(NLĐO) – Vì từ chối tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể 2 cô con gái ruột cùng 50 thanh niên Kenya mà cụ ông Joseph N, 82 tuổi, bị 6 tên trong số chúng kéo sang một bên và hiếp dâm.

Theo trang tin Mirror (Anh), ngày 2-1-2008, ông Joseph N bị đám thanh niên kể trên bắt chứng kiến cảnh bọn chúng cưỡng hiếp 2 cô con gái ruột của mình.

Trong lúc “hành sự”, đám “yêu râu xanh” mất nhân tính buộc người cha già đáng thương cùng tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể nhưng ông Joseph N nhất mực từ chối.

Cụ ông 82 tuổi kể lại trong nước mắt: “Chúng nói sẽ dạy cho tôi một bài học, rồi đánh đập và cưỡng hiếp 2 đứa con gái của tôi. Nhiều tên bắt tôi cưỡng hiếp con gái ruột nhưng tôi từ chối. Sau đó, chúng đánh gãy răng tôi bằng một thanh kim loại, nhổ từng cái răng còn lại và đánh vỡ cằm. Chúng dọa nếu tôi không nghe lời, chúng sẽ biến tôi thành “vợ” của chúng”.

Ông Joseph N tiếp tục kể: “6 thanh niên kéo tôi sang một bên và yêu cầu tôi cởi đồ nhưng tôi không chịu. Chúng lại đánh làm hộp sọ của tôi bị nứt nhẹ và cưỡng hiếp, biến tôi trở thành một người đồng tính”.

 

Ông Joseph N. kể lại vụ việc thương tâm đối với 2 cô con gái của mình. Ảnh: HRW
Ông Joseph N. kể lại vụ việc thương tâm đối với 2 cô con gái của mình. Ảnh: HRW

 

Sau vụ cưỡng hiếp dã man, một trong hai người con gái của ông Joseph N bị nhiễm virus HIV và qua đời vào tháng 6-2014. Người còn lại bị đánh đập thậm tệ và bị bắn một mũi tên tẩm độc vào người. Đám thanh niên còn cắt cụt chân cô gái, để cô sống lay lắt cho đến khi qua đời vào tháng 5-2015.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thương tâm được liệt kê trong báo cáo gần đây của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW). Theo báo cáo, ít nhất 900 phụ nữ và trẻ em gái (ngoài ra còn có đàn ông và trẻ em trai) trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực và cưỡng hiếp sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Kenya ngày 27-12-2007 khi ông Mwai Kibaki đắc cử, giết chết khoảng 1.133 người và buộc 600.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Nhiều người sống sót gặp vấn đề về thể chất và tinh thần nhưng không được chính phủ Kenya bồi thường hoặc đòi lại công lý. Hầu hết trong số 163 phụ nữ được HRW phỏng vấn đều từng bị hãm hiếp bởi nhiều hơn một thủ phạm. Một số trường hợp bị kẻ tấn công nhét vật cứng như chai lọ, súng… vào chỗ kín.

 

Nyasiongo F., 24 tuổi, đứng bên ngoài ngôi nhà thuộc một khu ổ chuột ở Nairobi cùng con trai 7 tuổi. Ảnh: HRW
Nyasiongo F., 24 tuổi, đứng bên ngoài ngôi nhà thuộc một khu ổ chuột ở Nairobi cùng con trai 7 tuổi. Ảnh: HRW

 

Một cô gái 24 tuổi tên Nyasiongo F. nói với Mirror rằng cô và đứa em gái 12 tuổi lúc đó cùng bị cưỡng hiếp. “Thủ phạm hành xử bạo lực với em gái tôi vì nó la hét. Ông ta lấy tay đánh vào đầu nó khiến nó bất tỉnh và hôn mê suốt 6 tháng trời. Giờ nó chẳng biết sử dụng nhà vệ sinh và thường xuyên ngất xỉu” - Nyasiongo F. nhớ lại.

Cô cho biết thêm: “Sau khi bị cưỡng hiếp, tôi có thai và hiện sống với con trai và em gái của tôi. Cuộc sống rất khó khăn vì chúng tôi chẳng có người thân nào bên cạnh để nhờ giúp đỡ”.

Một phụ nữ khác, Akinyi L, cảm thấy ê chề vì bị chồng ruồng rẫy sau khi cô và 6 phụ nữ khác bị 6 gã đàn ông đẩy vào bụi cây và hãm hiếp. “Mọi thứ tồi tệ hơn khi tôi sinh con. Chồng tôi bảo nó là đứa trẻ lạc loài và nói tôi bỏ rơi nó. Mỗi khi nhìn thấy đứa bé ăn hoặc uống gì, anh ta lại giật lấy. Một ngày, anh ta dẫn người con gái khác về rồi bắt tôi ngủ trên sàn nhà. Ngày hôm đó, tôi bỏ nhà ra đi, vào năm 2009”.

 

Bà Wangechi N., 60 tuổi, bị những người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp vào tháng 12-2007. Ảnh: HRW
Bà Wangechi N., 60 tuổi, bị những người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp vào tháng 12-2007. Ảnh: HRW

 

Cô Fatma W. bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tại nhà riêng ở thủ đô Nairobi - Kenya khi mới 17 tuổi. Cô hiện có một đứa con trai 7 tuổi ra đời sau vụ cưỡng hiếp đó. Ảnh: HRW
Cô Fatma W. bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tại nhà riêng ở thủ đô Nairobi - Kenya khi mới 17 tuổi. Cô hiện có một đứa con trai 7 tuổi ra đời sau vụ cưỡng hiếp đó. Ảnh: HRW

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo