xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cuộc chiến cuối cùng” của IS

Thu Hằng

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị cho “cuộc chiến cuối cùng” với phương Tây. Đó là nhận định của chuyên gia phân tích địa chính trị Theodore Kasik đăng trên báo Daily Mail (Anh) hôm 1-1.

Vị tiến sĩ này cho biết: “Phiến quân IS liên tục thất thế ở khu vực Cận Đông vì các cuộc không kích quyết liệt của Nga và chiến dịch Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Nhổ tận gốc) do liên quân Mỹ dẫn đầu. TP Ramadi đã bị lực lượng an ninh Iraq tái chiếm trong khi chúng cũng sắp bị “cắt rễ” ở Mosul - thành trì của IS ở Iraq.

Do đó, IS đang vùng vẫy tìm cách trả đũa. Trong đoạn băng đe dọa phát đi ngày 26-12-2015, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi thề sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào phương Tây và hàng loạt  TP lớn khắp thế giới đã thắt chặt an ninh vào dịp đón năm mới 2016. Tiến sĩ Kasik cho rằng một “cuộc chiến cuối cùng” là sự thay đổi chiến thuật của IS sau các thiệt hại gần đây.

Các vụ tấn công này sẽ thổi bùng sự kỳ thị Hồi giáo trong lòng xã hội phương Tây và có thể làm rạn nứt Liên minh châu Âu. IS cũng sẽ tìm cách giành lại những vùng đất đã mất và củng cố sự xuất hiện tại các vùng đất mới như Libya, Afghanistan... Nhưng IS ở Afghanistan đang vấp phải phản ứng quyết liệt của Taliban.

 

Lực lượng an ninh Iraq giành lại TP Ramadi từ tay ISẢnh: Reuters
Lực lượng an ninh Iraq giành lại TP Ramadi từ tay ISẢnh: Reuters

 

Tuy nhiên, IS còn đang vật lộn với một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ bị đẩy ra khỏi nhiều hang ổ, nhóm thánh chiến tàn độc này còn mất hàng loạt thủ lĩnh cấp trung giàu kinh nghiệm và đáng giá nhất của chúng.

Quân đội Mỹ mới đây thông báo đã tiêu diệt 10 thủ lĩnh IS riêng trong cuối năm 2015, trong đó có Charaffe el Mouadan, kẻ có quan hệ trực tiếp với nhóm khủng bố tấn công thủ đô Pháp đêm 13-11 khiến 130 người thiệt mạng. Các chuyên gia phân tích nói rằng những cái chết này đã “khoét thủng” trung tâm vận hành dày dạn của IS.

“Thay vì săn lùng các thủ lĩnh chính trị cấp cao, liên quân Mỹ nhắm vào những thủ lĩnh cấp trung vì chúng mới là các chuyên gia kỹ thuật của IS. Dù không quyết định đường hướng chiến lược nhưng chúng chịu trách nhiệm tiến hành các chiến lược đó. Không có chúng, IS không thể làm gì được” - chuyên gia về chủ nghĩa thánh chiến Mathieu Guidere tại Trường ĐH Toulouse (Pháp) nhấn mạnh.

Ngoài Mouadan, liên quân Mỹ cũng tiêu diệt “thứ trưởng tài chính IS” Yunis Khalash tại Mosul. “Cái chết của hắn là gánh nặng lớn với IS. Chúng khó tìm người thay thế có đủ kỹ năng và đáng tin cậy” - đại úy Steve Warren, người phát ngôn liên quân chống IS, nhấn mạnh.

Theo đánh giá của chuyên gia Iraq Hisham al-Hashimi, IS không chỉ đánh mất năng lực chỉ đạo và thực hiện chiến dịch quân sự mà còn đang đánh mất kết nối nội bộ. “Năm 2014 là năm IS đạt đến đỉnh cao và hiện không còn khả năng mở rộng cơ sở chính trị - xã hội nữ” - ông Yezid Sayigh, nhà phân tích thuộc Trung tâm Carnegie Trung Đông, nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo