xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tổng thống Bush (cha) phải chăm sóc đặc biệt

Bằng Vy (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Mỹ George H W Bush phải chịu sự chăm sóc đặc biệt kể từ ngày 23-12 đến nay do một cơn sốt “cứng đầu”.

Người phát ngôn gia đình Jim McGrath ngày 26-12 nói sức khỏe của ông Bush đột ngột xấu đi và vẫn trong tình trạng phải theo dõi sát. Chế độ dinh dưỡng hiện nay của ông chỉ toàn chất lỏng.
 
Khi phải nhập viện Methodist ở Houston, Texas vì viêm phế quản vào ngày 23-12, cựu tổng thống tưởng chỉ phải lưu lại vài ngày. Không ngờ cơn sốt dai dẳng giữ ông ở lại qua cả Giáng sinh. “Cơn sốt nhất định không hạ nhưng ông ấy vẫn tỉnh táo và có thể nói đùa với bác sĩ” – ông McGrath nói. Các bác sĩ cũng tỏ ra lạc quan về quá trình điều trị.
 
img
Ông Bush (cha) phải đón Giáng sinh trong bệnh viện. Ảnh: Reuters
 
Trong thời gian nằm viện, vợ ông là bà Barbara cùng con trai Nelson và các thành viên gia đình khác đều vào thăm. Cựu Tổng thống George W Bush cũng vào thăm hai lần.
 
Năm nay 88 tuổi, ông Bush là cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất còn sống. Ông Bush trở thành tổng thống thứ 41 của Mỹ vào năm 1989 sau hai nhiệm kỳ làm phó tổng thống cho ông Ronald Reagan. Năm 1992, ông bị ông Bill Clinton đánh bại khi tái tranh cử. Ngoài ra, ông từng giữ các vị trí thượng nghị sĩ, đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, phái viên tại Trung Quốc, giám đốc CIA.
 
Hiện nay, ông bị bệnh Parkinson nên mất khả năng giữ thăng bằng. Hơn một năm nay, ông phải di chuyển bằng xe lăn.
 
* Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Nam Phi Mac Maharaj cho hay cựu Tổng thống Nelson Mandela đã xuất viện ngày 26-12 sau gần 3 tuần điều trị căn bệnh nhiễm trùng phổi và loại bỏ sỏi mật. Ông sẽ được điều trị tiếp tục tại nhà.
 
img
Ông Nelson Mandela-cựu Tổng thống Nam Phi trong sinh nhật lần 94 tổ chức tại quê nhà. Ảmh: Reuters
 
Ngày 8-12, ông Mandela được đưa bằng máy bay từ ngôi làng quê ông ở miền nam tới một bệnh viên tại Pretoria để tiến hành các xét nghiệm. Ông đã được phẫu thuật gắp sỏi vào ngày 15-12. Cựu tổng thống có tiền sử bệnh phổi từ những ngày ông bị lao khi đấu tranh chính trị và bị bỏ tù. 
 
Ông Mandela, 94 tuổi, là biểu tượng đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau cuộc tuyển cử không phân biệt màu da năm 1994. Ông từng được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1993.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo