xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đặc khu trưởng Hồng Kông chịu áp lực từ chức nặng nề

P.Nghĩa (Theo SCMP)

(NLĐO) – Cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên Hồng Kông và phong trào “Chiếm lĩnh trung tâm” vẫn chưa hạ nhiệt. Các nhà lập pháp đang gia tăng áp lực đòi đặc khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức.

Trưa 29-9, chính quyền Hồng Kông tuyên bố đã rút lực lượng cảnh sát chống bạo động khỏi nhiều con phố do biểu tình “đã trật tự hơn".

Người phát ngôn chính quyền kêu gọi người biểu tình rời khỏi các khu vực biểu tình một cách hòa bình.

8 giờ 5 phút sáng 29-9 (giờ địa phương): Chính quyền Hồng Kông thông báo tất cả trường học ở miền trung bán đảo, khu vực Wan Chai và phía Tây đều đóng cửa, trong khi các cuộc họp của ủy ban hội đồng lập pháp cũng bị tạm hoãn.

9 giờ 25 phút: Khoảng 200 học sinh đến từ trường trung học CNEC Lee I Yao Memorial, huyện Kwai Tsing tổ chức bãi khóa cùng một số ngôi trường khác trong khu vực.

10 giờ 2 phút: Chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,43 % trong 15 phút đầu tiên mở cửa giao dịch. Cổ phiếu bất động sản giảm 2,6 %, còn cổ phiếu tài chính chỉ giảm 1,1 %. Một số cửa hàng trang sức và tiệm tạp hóa ở khu vực Mong Kok, huyện Yau Tsim Mong treo biển tạm nghỉ.

 

img

 

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình. Ảnh: SCMP
Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình. Ảnh: SCMP

 

11 giờ 5 phút: Sinh viên 2 trường cao đẳng Po Leung Kuk Vicwood KT Chong Sixth Form và SFTA Lee Shau Kee rời khỏi lớp học ủng hộ nhóm biểu tình.

11 giờ 25 phút: 23 nhà lập pháp đòi dân chủ ban hành tuyên bố chung, kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp để luận tội đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh. Thủ lĩnh đảng Civic Alan Leong Kah-kit thay mặt các nhà lập pháp khẳng định “sẽ bảo vệ phong trào bất hợp tác của người dân và kêu gọi ông Lương từ chức”.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Emily Lau Wai-hing cáo buộc chính quyền đặc khu sử dụng vũ lực đàn áp người dân khiến cộng đồng quốc tế “bị sốc”.

11 giờ 33 phút: Cảnh sát chống bạo động tỏa ra các khu phố, yêu cầu tất cả mọi người bình tĩnh và giải tán càng sớm càng tốt. Các tuyến đường giao thông chính tắc nghẽn vì đám đông người biểu tình.

 

Giao thông trên các con đường chính bị tắc nghẽn vì người biểu tình đổ xuống đường. Ảnh: SCMP

Giao thông trên các con đường chính bị tắc nghẽn vì người biểu tình đổ xuống đường. Ảnh: SCMP

 

img

 

Học sinh, sinh viên các trường trung học và cao đẳng trên bán đảo bãi khóa sáng 29-9. Ảnh: SCMP

Học sinh, sinh viên các trường trung học và cao đẳng trên bán đảo bãi khóa sáng 29-9. Ảnh: SCMP

 

11 giờ 50 phút: Chủ tịch Đảng Lao động Lee Cheuk Yan rớt nước mắt tuyên bố: “Chúng tôi đã mất hy vọng vào chính quyền, vì vậy, giải pháp duy nhất là ông Lương phải từ chức, đồng thời cơ quan lập pháp phải rút lại quyết định cải cách chính trị của Hồng Kông”.

Chủ tịch Yan nói thêm: “Chúng tôi tự hào về người dân của mình… Bởi vì họ lùi bước trước làn sóng hơi cay phủ đầy trên khuôn mặt, nhưng vẫn tiến về phía trước một cách ôn hòa… không phá hủy tài sản công cộng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo