xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại gia Úc đóng tàu Titanic II

Linh San (theo Dailymail, BBC)

(NLĐO) - Tỉ phú Clive Palmer – một trong những người giàu có nhất nước Úc đã ủy quyền cho công ty đóng tàu Trung Quốc đóng phiên bản thế kỷ 21 của con tàu Titanic huyền thoại. Dự án sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và con tàu sẽ được hạ thủy năm 2016 với chuyến hành trình từ Anh tới New York.

img
Tỉ phú Clive Palmer. - Ảnh: AP


Ông Palmer cho biết đã thuê xưởng đóng tàu Trung Quốc CSC Jinling – một xưởng đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước, đóng tàu Titanic II với kích thước tương tự như “con tàu lịch sử”.
 
“Titanic II sẽ sang trọng giống như con tàu huyền thoại về thiết kế cũng như thông số kỹ thuật, nhưng nó sẽ được trang bị các công nghệ mới nhất của thế kỷ 21 và được trang bị hệ thống đảm bảo an toàn hiện đại nhấ.”, tỉ phú ngành khai thác mỏ Palmer công bố hôm 30 – 4.
Bản hợp đồng được ký kết  chỉ vài tuần sau lễ kỷ niệm 100 năm ngày con tàu Titanic bị chìm ngay trong chuyến hành trình đầu tiên từ Southamton (Anh) tới New York (Mỹ) ngày 15-4-1912.
Nhà tỉ phú này cho biết đây dự án là để tưởng nhớ những du khách và thủy thủ trên con tàu Titanic huyền thoại. Trong hành trình đầu tiên tới New York, ông dự kiến sẽ mời hải quân Trung Quốc tháp tùng chuyến đi.

 
Mặc dù chi phí đóng Titanic II không được tiết lộ nhưng ông Palmer nói ông đã thành lập công ty vận tải riêng, tên gọi Blue Star Line, với con tàu Titanic mới có các đặc điểm giống con tàu nguyên bản - dài 270m, cao 53m và nặng khoảng 40.000 tấn (tàu Titanic lịch sử thuộc sở hữu của hãng du lịch White Star Line và là con tàu chở khách hiện đại và to lớn nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ).
Titanic tương lai sẽ có 840 phòng và 9 tầng. Công việc thiết kế đang được phối hợp cùng một nhóm nghiên cứu lịch sử.
 
Ông Palmer cho hay: “Titanic sẽ đỉnh cao của sự tiện nghi và sang trọng với các phòng tập thể dục trên tàu, các bể bơi, thư viện, nhà hàng thượng hạng và các khoang sang trọng như con tàu huyền thoại. Con tàu sẽ chạy bằng động cơ diesel nhưng có 4 ngăn xếp than để mang tính trang trí. Thêm một khác biệt lớn nữa để đảm bảo an toàn là các khớp nối sẽ được hàn chứ không sử dụng đinh tán như con tàu trước”.

 
Ông Palmer là người giàu thứ 5 tại Úc, với khối tài sản ước tính năm 2011 vào khoảng 5,2 tỉ USD, ông là tỉ phú hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực than đá và khai thác mỏ tại Queensland và Tây Úc.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo