xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đầu tuần, chứng khoán Trung Quốc lại "xìu"

P.Nghĩa (Theo BBC, CNBC)

(NLĐO) – Mở đầu ngày giao dịch 31-8, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiếp tục giảm 3% sau khi có thông tin chính phủ nước này ngưng mua cổ phiếu quy mô lớn.

Tờ The Financial Times cuối tuần qua cho biết Bắc Kinh đang chuyển hướng sang ngăn chặn những yếu tố “gây bất ổn cho thị trường”, thay vì bỏ tiền mua cổ phần quy mô lớn để giúp chứng khoán tăng điểm trở lại. Thông tin này khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục èo uột sáng 31-8 với lo sợ cổ phiếu hạng A tụt giảm thêm.

Cùng chiều với chứng khoán Trung Quốc, các chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 1,5%, Kopsi (Hàn Quốc) giảm 0,6%, S&P ASX 200 (Úc( giảm 1,2%..., gần như kết thúc tháng tệ hại nhất của chứng khoán châu Á trong 3 năm qua.

Phản ứng này của thị trường châu Á diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng tăng lãi suất cơ bản vào tháng 9 tới. Thêm vào đó, ngày 1-9, Trung Quốc công bố các số liệu thống kê mới, dự kiến cũng không sáng sủa gì cho nền kinh tế số 2 thế giới.

 

Chứng khoàn Trung Quốc tiếp tục giảm 2% hôm 31-8. Ảnh: Reuters
Chứng khoàn Trung Quốc tiếp tục giảm 2% hôm 31-8. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, nhà báo Vương Tiểu Lỗ của tạp chí tài chính Tài Kinh mới đây “thừa nhận gây hỗn loạn thị trường chứng khoán Trung Quốc” và “gây tổn thất lớn cho đất nước” sau khi bị bắt tại nhà riêng hôm 27-8.

Đại diện tạp chí Tài Kinh cho biết ông Vương viết một bài báo vào ngày 20-7 có nội dung Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) nghiên cứu kế hoạch để các quỹ chính phủ rút khỏi thị trường chứng khoán. Vì bài viết này, ông bị buộc tội “truyền bá thông tin sai lệch”.

Hôm 30-8, Tân Hoa Xã cho biết ông Vương đã “thừa nhận” thông tin “không đúng sự thật” của mình đã gây hỗn loạn và làm xói mòn lòng tin vào thị trường chứng khoán, gây thiệt hại lớn cho đất nước và các nhà đầu tư.

Ngoài ông Vương, một quan chức của CSRC là Liu Shufan và 4 giám đốc của 1 công ty chứng khoán lớn cũng bị cảnh sát bắt giữ. Liu bị cáo buộc tội nhận hối lộ và làm giả con dấu để giả mạo quyết định ly hôn của tòa án cũng như nộp thuế cho người tình.

Ngoài ra, Bắc Kinh đã trừng phạt 197 người tung tin đồn trực tuyến về thị trường chứng khoán Trung Quốc, vụ nổ ở TP Thiên Tân và “các sự kiện quan trọng khác”.

Trong số này có thông tin 1 người đàn ông nhảy lầu tự tử vì chứng khoán sụt giảm nhưng không đúng sự thực; số người chết trong vụ nổ Thiên Tân đêm 12-8 “bị nói quá” lên 1.300 người (số liệu mới nhất là 150 người chết và còn 23 người mất tích. 367 người trong bệnh viện); và tin đồn “bạo loạn bùng phát” vào lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ 2 do Bắc Kinh tổ chức ở Quảng trường Thiên An Môn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo