xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đệ nhất phu nhân Nigeria dọa chồng không kiêng nể

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Vợ của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cảnh báo bà sẽ không hỗ trợ ông trong cuộc bầu cử kế tiếp nếu không thực hiện các biện pháp cải tổ nội các.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm 13-10, đệ nhất phu nhân Aisha Buhari cho rằng chồng mình “không biết hầu hết các quan chức hàng đầu mà ông đã bổ nhiệm”.

“Tổng thống không biết 45/50 quan chức mà ông ấy bổ nhiệm. Tôi cũng không biết họ dù đã làm vợ ông ấy 27 năm” – bà Buhari khẳng định với phóng viên Naziru Mikailu của đài BBC.

Bà nói chính phủ đang bị kiểm soát và “một số người” đứng sau những quyết định bổ nhiệm của ông Buhari: “Có người chỉ ngồi khoanh tay ở nhà chờ gọi đến cơ quan hoặc được chỉ định vào một vị trí bộ trưởng nào đó”.

Khi được yêu cầu nêu tên những người giấu mặt này, bà Buhari không chỉ đích danh: “Nếu bạn xem truyền hình, bạn sẽ biết họ”.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari (phải) và phu nhân. Ảnh: BBC
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari (phải) và phu nhân. Ảnh: BBC

Ông Buhari đắc cử tổng thống vào năm ngoái với lời hứa sẽ triệt tiêu nạn tham nhũng và "con ông cháu cha".

Năm nay 45 tuổi, Buhari cho biết chồng bà vẫn chưa đề cập tới chuyện có ra tái tranh cử vào năm 2019 hay không. Bà cho biết nếu tình hình cứ tiếp tục như hiện tại, bà sẽ không bỏ phiếu cũng như vận động phụ nữ bỏ phiếu cho chồng.

Đệ nhất phu nhân Nigeria cũng cho biết thành tựu lớn nhất mà chính phủ đạt được cho đến bây giờ là cải thiện an ninh ở phía Đông, nơi nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram nổi dậy từ năm 2009.

Ngược lại, kinh tế Nigeria ngày càng ảm đạm do giá dầu xuống thấp và đồng tiền mất gia. Nước này chính thức bước vào suy thoái hồi tháng 8 qua. Dầu mỏ chiếm tới 70% thu nhập của chính phủ.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, ông Garba Shehu, vừa thông báo chính phủ sẽ bán 2/10 chuyên cơ của tổng thống để tránh lãnh phí.

Theo ông Shehu, 2 máy bay ra khỏi biên chế bao gồm Falcon 7X và Hawker 4000. Một số máy bay nằm trong phi đội phục vụ nhà lãnh đạo Nigeria sẽ được bàn giao cho lực lượng không quân để tăng cường sức mạnh.

Tổng thống Buhari (trái) sẽ có ít máy bay hơn hiện tại. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Buhari (trái) sẽ có ít máy bay hơn hiện tại. Ảnh: REUTERS

Trên mạng xã hội Facebook, ông Shehu cho biết kế hoạch tinh giản phi đội phục vụ tổng thống đã được ông Buhari cam kết trước khi tranh cử hồi năm ngoái. Ông Shehu nói thêm tổng thống đã yêu cầu một máy bay nhỏ gọn và đáng tin cậy để chuyên chở các quan chức chính phủ thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

Nigeria được xem là một trong những nền kinh tế hàng đầu của châu Phi. Tuy nhiên, nước này hiện tại đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất nhiều năm trở lại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo