xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn biến đáng lo ở miền Đông Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ukraine ngày 17-2 cáo buộc phe ly khai thân Nga ở miền Đông bắn đạn pháo vào một ngôi làng ở khu vực Luhansk, trúng trường mẫu giáo.

Reuters dẫn lời quân đội Ukraine cho biết chưa ghi nhận thương vong sau trận pháo kích kể trên.

Trước đó, Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cáo buộc lực lượng chính phủ Ukraine sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy tấn công lãnh thổ của họ 4 lần trong 24 giờ qua. Phe ly khai đang kiểm tra xem có thương vong hay không.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17-2 nói rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. 

"Cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hỏng. Chúng tôi kêu gọi tất cả đối tác nhanh chóng lên án việc vi phạm thỏa thuận Minsk này của Nga trong bối cảnh tình hình an ninh vốn đã căng thẳng" - ông Kuleba viết trên mạng xã hội Twitter.

Diễn biến đáng lo ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine huấn luyện tại vùng Kherson ngày 12-2. Ảnh: Reuters

Những cuộc đụng độ như trên đã xảy ra nhiều lần trong 8 năm qua ở miền Đông Ukraine. Bất kỳ sự leo thang nào giữa phe ly khai thân Nga và Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây.

Cùng ngày 17-2, Công ty tư nhân Maxar Technologies (Mỹ) công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã chuyển một số thiết bị quân sự được triển khai gần biên giới Ukraine nhưng "đưa các thiết bị quân sự khác tới đây".

Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies chụp các địa điểm ở Belarus, phía Tây nước Nga và bán đảo Crimea ngày 14, 15 và 16-2.

Diễn biến đáng lo ở miền Đông Ukraine - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh chụp khu huấn luyện Opuk ngày 15-2. Ảnh: Maxar Technologies

Tại bán đảo Crimea, xe bọc thép được triển khai ở khu vực Yevpatoria. Ngoài ra, binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga còn được nhìn thấy ở khu huấn luyện Opuk, gần hồ Donuzlav và vùng Novoozernoye. 

Tại Belarus, một cây cầu phao quân sự mới xuất hiện trên sông Pripyat, cách biên giới Ukraine khoảng 6 km. Một bệnh viện mới cũng được thiết lập trong một khu huấn luyện quân sự. Tại một sân bay của Belarus, gần 20 máy bay trực thăng tấn công đã được triển khai. 

Quân đội và xe bọc thép Nga vẫn đóng tại nhiều địa điểm khác. Trong khi đó, hầu hết thiết bị quân sự và lều trại gần Rechitsa, Đông Nam Belarus đã rời đi. Một đoàn xe quân sự được nhìn thấy hướng về phía Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo