xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Biden cảnh báo cái giá Mỹ phải trả

Huệ Bình

(NLĐO) – Cùng với lo ngại về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Tổng thống Joe Biden cảnh báo người Mỹ về những gì ông nghĩ có thể là hậu quả kinh tế rất thực tế ở quê nhà: giá năng lượng tăng.

Đài truyền hình ABC News đưa tin Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho người Mỹ về kịch bản giá năng lượng cao hơn ở nước này nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tấn công Ukraine và chính quyền ông Biden đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt "mạnh mẽ" nhằm vào Moscow.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá một gallon xăng trung bình toàn quốc là 3,51 USD vào ngày 16-2, tăng khoảng 1 USD so với một năm trước và là mức cao nhất kể từ tháng 10-2014. Trong tháng trước, giá xăng ở hơn một chục bang tại Mỹ tăng 25 cent.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trên thế giới và nếu nước này tấn công Ukraine và Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt thì dầu của Nga sẽ không tiếp cận được với thị trường thế giới, làm cho giá dầu tăng. ABC News dẫn lời một số nhà phân tích dự đoán giá xăng dầu ở Mỹ có thể tăng 50 cent.

Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Biden cảnh báo cái giá Mỹ phải trả - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden nỗ lực hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước tăng mạnh thời gian qua. Ảnh: ABC News

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đã bị đổ lỗi cho giá khí đốt cao hơn, như một phần của lạm phát tồi tệ nhất trong gần 40 năm ở Mỹ. Đây hiện là vấn đề chính trị lớn đối với ông và đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Khi được hỏi về tình huống xấu nhất, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói: "Nếu Nga quyết định động binh, có thể dẫn đến nhiều hậu quả và điều đó có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng. Chúng tôi cần truyền đạt cho người dân Mỹ chính xác những gì có thể xảy ra".

Bà Psaki cho biết mọi việc đang được bàn thảo để giúp hạ giá xăng dầu và Tổng thống Biden đã cố gắng đón đầu bằng cách tăng cường nguồn cung với các đồng minh và các nhà sản xuất năng lượng.

Ông Biden nhấn mạnh: "Chúng tôi đang thực hiện các bước tích cực để giảm bớt áp lực lên thị trường năng lượng Mỹ và bù đắp giá cả đang tăng cao".

Trong cuộc họp báo về lạm phát hôm 16-2, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích các chính sách năng lượng của chính quyền Tổng thống Biden vì tác động tiêu cực đến nhà sản xuất Mỹ và gia tăng sự phụ thuộc của nước ngoài vào năng lượng của Nga.

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (Cộng hòa - Alaska) nói: "Một trong những cách tốt nhất mà Mỹ có thể ngăn cản việc Tổng thống Putin sử dụng năng lượng làm vũ khí chống lại các đồng minh NATO là sản xuất nhiều năng lượng hơn".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có cuộc điện đàm hôm 16-2, nhất trí tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng do vẫn còn nguy cơ bị tấn công.

Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn Chính phủ Đức, cho biết cần phải "cảnh giác tối đa" vì cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của đợt rút quân đáng kể nào của Nga. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo phương Tây hoan nghênh tuyên bố của ông Putin rằng cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Ông Biden và ông Scholz nhất trí cần thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk, được Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức) thúc đẩy tại thủ đô của Belarus vào năm 2015.

photo-1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: EPA-EFE

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo