xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đội quân ma”

Thanh Tùng

Cuộc chiến chống tham nhũng tại Philippines đang gặp khó khăn trong việc trừng trị loại tội phạm đặc biệt có thế lực thuộc quân đội nước này.

Theo báo Philippine Daily Inquirer, quân đội Philippines đã bị tố cáo trước quốc hội về tội tham nhũng tập thể thông qua thủ đoạn lập cái gọi là “đội quân ma” để bòn rút công quỹ làm của riêng của các tướng lĩnh cao cấp.
Ngày 18-8 vừa qua, hạ nghị sĩ Neri Colmenares đã tố cáo trước quốc hội vụ bê bối. Bộ Quốc phòng Philippines từ chối báo cáo công khai tổng số sĩ quan và binh lính với Ủy ban Kiểm toán nhà nước với lý do bảo vệ bí mật quốc gia!
img
Quân đội Philippines bị tố cáo tham nhũng tập thể. Ảnh: AP
Ông nói: “Thật không thể ngờ ngay cả Ủy ban Kiểm toán nhà nước cũng không được quyền thanh tra lực lượng quân đội. Đây là sự vi phạm quyền hạn của Ủy ban Kiểm toán nhà nước được hiến pháp quy định trong việc thanh tra quỹ quốc phòng. Phải chăng quân đội Philippines có một lực lượng không có thật, được gọi là “đội quân ma”?
Tại cuộc điều trần trước Thượng viện Philippines mới đây về cuộc chiến chống tham nhũng, trung tá đã nghỉ hưu George Rabusa khai báo quân đội Philippines đã khai gian 20% binh lính để các sĩ quan chỉ huy chia nhau số tiền lương khống!
Ông cho biết Cục Quản lý Ngân sách nhà nước hằng năm cấp quỹ lương cho 120.000 quân, trong khi lực lượng chính thức chỉ có 100.000 quân. Số tiền lương của 20.000 “binh sĩ ma” này được các tướng lĩnh lãnh đạo chia nhau.

Cựu trung tá Rabusa nói “quỹ đen” với hàng trăm triệu peso (tiền Philippines) còn được dùng làm quỹ của bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng để mua quà tặng các sĩ quan cao cấp mới được đề bạt hoặc nghỉ hưu.

Sau khi cựu trung tá Rabusa tố cáo “quỹ đen” của quân đội, Cục Quản lý Ngân sách nhà nước đã thu hồi 8,6 tỉ peso từ ngân sách năm nay của Bộ Quốc phòng dành cho lực lượng chính quy và 11 tỉ peso từ ngân sách Bộ Nội vụ dành cho lực lượng công an và bán vũ trang, bị nghi là “quỹ đen”.
Theo điều tra của Cục Quản lý Ngân sách nhà nước Philippines, số “quỹ đen” đó chiếm khoảng 20% tổng ngân sách của 2 bộ Quốc phòng và Nội vụ nước này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo