xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc và Philippines lại làm nóng biển Đông

Bằng Vy (Theo AFP, Reuters, Nhân dân nhật báo)

(NLĐO)- Tờ "Nhân Dân nhật báo" của Trung Quốc ngày 2-8 đăng một bài xã luận cáo buộc Philippines “không chân thành” trong giải quyết tranh chấp trên biển, đồng thời cảnh báo về một “hậu quả nghiêm trọng”.

Bài xã luận trên được đăng tải sau khi tờ Manila Standard Today đưa tin tập đoàn năng lượng Philex Mining của nước này dự tính đầu tư 86 triệu USD để khoan ít nhất 2 giếng dầu và bắt đầu thăm dò ở khu vực Reed Bank (Philippines gọi là Recto Bank, tức bãi Cỏ Rong của quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam) trong 2 năm 2012 và 2013.
 
Chạy đua thăm dò dầu khí
 
Ngoài kế hoạch tại bãi Cỏ Rong, nhiều hãng tin ngày 3-8 cho biết Philippines đang có kế hoạch đấu thầu thăm dò, khai thác dầu ở vùng biển ngoài khơi đảo Palawan, phía tây Philippines, cách bãi Cỏ Rong 273 km.
 
img
Philippines tuyên bố đấu thầu thăm dò, khai thác dầu khí tại phía tây đảo Palawan. Ảnh: AFP
 
Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layug, nhiều công ty nước ngoài, trong đó có cả Tập đoàn Khai thác dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), quan tâm đến việc này. Ngoài CNOOC, còn có 2 công ty Trung Quốc khác có thể tham gia đấu thầu.
 
Manila khẳng định khu vực thăm dò ở Palawan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và cách xa quần đảo Trường Sa của Việt Nam. “Đây không phải là khu vực tranh chấp, nó thuộc lãnh hải của Philippines” – ông Layug nhấn mạnh.
 
Cũng theo ông Layug, Philippines sẽ công bố các công ty thắng thầu vào năm 2012 và hy vọng “Trung Quốc sẽ không quấy rối các tàu thăm dò dầu khí mà Philippines công nhận tại khu vực trên.
 
Không kém cạnh, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc đã tích cực thăm dò địa chất ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa từ ngày 13 đến 31-7 để “thiết lập hồ sơ thăm dò địa chất một cách có hệ thống trong đường địa chất dài 1.000 km ở đây”.
 
img
Giàn khoan khổng lồ “Dầu khí đại dương 981" của Trung Quốc. Ảnh: iwantchinatimes.com
 
Riêng CNOOC đã đầu tư giàn khoan khổng lồ “Dầu khí đại dương 981” với khả năng hoạt động dưới vùng nước sâu 3.000 m để đưa ra khai thác ở vùng nước sâu trên biển Đông. Trước đó, CNOOC tuyên bố sẽ khoan 4-6 giếng khai thác trong năm 2011.
 
Bắc Kinh lên án Manila “chơi xỏ”
 
Tuy chưa chính thức phản hồi về những kế hoạch thăm dò dầu khí của Philippines, tờ Nhân Dân nhật báo ngày 2-8 đã đăng bài xã luận nhan đề: “Sẽ có quốc gia phải trả giá vì đánh giá sai chủ quyền của Trung Quốc”.
 
Trong bài báo này, Bắc Kinh lên án Manila “chơi xỏ” khi một mặt kêu gọi góp sức biến vùng biển tranh chấp thành khu vực hòa bình, mặt khác lại xây dựng nhà cửa trên đảo Bình Nguyên thuộc quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) trong thời gian gần đây.
 
Trích dẫn một báo cáo đăng trên tờ Philippine Star ngày 31-7, Nhân Dân nhật báo khẳng định một lữ đoàn công binh của Philippines sắp hoàn tất xây dựng tòa nhà thứ hai trên đảo Bình Nguyên nhằm tạo điều kiện cho quân đội Philippines trú ẩn khi thời tiết xấu trong lúc canh giữ tại đây.
 
“Những gì Philippines làm trái ngược hẳn những gì họ nói. Rõ ràng Manila thiếu chân thành trong nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ” – Nhân Dân nhật báo cáo buộc, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo: “Các bên liên quan nên hiểu rằng Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Nước nào đánh giá sai về chiến lược trong vấn đề này chắc chắn phải trả giá đắt”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo