xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đối thủ của ông Trump" ký luật mới nhắm vào công dân từ Trung Quốc, Nga...

Anh Thư

(NLĐO) - Một nhóm công dân gốc Trung Quốc và một công ty môi giới bất động sản ở Florida đã đệ đơn lên tòa án liên bang, khiếu nại một dự luật mà Thống đốc bang Florida Ron DeSantis vừa ký thành luật.

Theo tờ South China Morning Post, đó là dự luật được ông Ron DeSantis ký thành luật trong tháng này, trong đó cấm công dân từ Trung Quốc và một số nước khác mua bất động sản ở bang Florida.

Các nguyên đơn gồm Yifan Shen, Zhiming Xu, Xinxi Wang và Công ty Multi-Choice Realty cáo buộc luật này là vi phạm quyền bảo vệ bình đẳng và các quyền hợp pháp theo Hiến pháp Mỹ sửa đổi năm 2014. Luật sư của họ cho rằng luật này thể hiện sự kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á.

Đối thủ của ông Trump ký luật mới nhắm vào công dân từ Trung Quốc, Nga... - Ảnh 1.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - Ảnh: REUTERS

Các bị cáo được nêu tên là Wilton Simpson, Ủy viên nông nghiệp của bang Florida; Meredith Ivey, quyền thư ký phụ trách cơ hội kinh tế của Florida; và Patricia Fitzgerald, Chủ tịch Ủy ban Bất động sản Florida.

Trước đó, ông DeSantis mô tả luật này là một biện pháp nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của "các quốc gia đáng lo ngại" đối với nhà nước Mỹ, sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7.

Các nguyên đơn tuyên bố trong đơn kiện rằng nếu luật này có hiệu lực, họ sẽ bị buộc phải hủy bỏ việc mua nhà mới, đăng ký các tài sản hiện có của họ với tiểu bang dưới sự đe dọa của các hình phạt nghiêm khắc, nguy cơ thiệt hại việc kinh doanh đáng kể.

Họ cũng cáo buộc luật này "xâm phạm quyền lực của chính phủ liên bang trong việc giám sát các vấn đề đối ngoại, đầu tư nước ngoài và an ninh quốc gia".

Các nước khác bị dán nhãn là "các quốc gia đáng lo ngại" trong dự luật là Nga, Iran, Triều Tiên, Cuba, Venezuela và Syria.

Sở Ngoại vụ Florida đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis được truyền thông Mỹ gọi là "đối thủ lớn nhất" của ông Donald Trump trong cuộc cạnh tranh giành vị trí ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo