xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón Tết Nguyên đán trong thận trọng

Xuân Mai

Nhiều nước và vùng lãnh thổ đón Tết Nguyên đán 2022 với quy mô hạn chế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm thứ 3 liên tiếp.

Khác với các lễ hội Tết 2021 được tổ chức phần lớn dưới hình thức trực tuyến, chính quyền TP San Diego, bang California - Mỹ cho phép người dân trực tiếp tham dự các sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến 30-1 tới.

Những người tham dự sẽ được nhận khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cùng những quả bóng bay lớn giúp họ giữ khoảng cách với người khác. Điểm tiêm chủng tạm thời cũng được bố trí tại nơi diễn ra sự kiện.

Ban tổ chức lễ hội khẳng định trong trường hợp vượt quá 5.000 người tham dự, họ sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Đón Tết Nguyên đán trong thận trọng - Ảnh 1.

Đường phố được trang trí đèn đón Tết Nguyên đán tại Singapore Ảnh: STRAITS TIMES

Trong khi đó tại Anh, một số sự kiện đón Tết Nguyên đán bị hủy và chuyển sang hình thức trực tuyến. Lễ hội đón Tết thường niên của khu vực West End thuộc thủ đô London sắp tới được thay thế bằng một chương trình truyền hình đặc biệt vào ngày 6-2.

Tại Singapore, giới chức trách thúc giục các ban quản lý chung cư tăng cường giám sát. Theo quy định của Cơ quan Công trình và Xây dựng Singapore công bố hôm 25-1, ban quản lý các chung cư tại đảo quốc sư tử phải tuân thủ quy định phòng dịch, gồm giới hạn các cuộc tụ tập dưới 5 người và chỉ cho phép mỗi hộ gia đình đón tối đa 5 khách/ngày đến thăm dịp Tết.

Cũng theo quy định, quản lý các chung cư phải thu thập thông tin khách đến thăm và cấm các chương trình múa lân mừng năm mới trong khuôn viên.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch trong đợt xuân vận thứ ba liên tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Các dịch vụ không tiếp xúc được đẩy mạnh để tạo môi trường đi lại an toàn cho hành khách, như số lượng thiết bị tự phục vụ tại các nhà ga được tăng lên.

Một số nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang đã ra thông báo khuyến khích người dân địa phương ăn Tết tại chỗ. Chính quyền TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông cho biết sẽ phát lì xì với tổng giá trị 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 80 triệu USD) cho những người dân không phải dân địa phương lựa chọn ở lại thành phố này ăn Tết.

Tính đến ngày 26-1, các ca mắc biến thể Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 7 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo