xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động thái mới của Nga về ngũ cốc nhằm đối phó "hạn chế từ bên ngoài"

Cao Lực

(NLĐO) – Moscow ngày 14-3 công bố lệnh tạm ngừng xuất khẩu ngũ cốc đến các nước Liên Xô cũ. Nga là quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, với Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là những khách hàng chính.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 14-3 ký ban hành lệnh cấm xuất khẩu đường trắng và đường thô đến ngày 31-8, bên cạnh lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và bắp sang các nước láng giềng thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu đến ngày 30-6.

Dù vậy, Phó Thủ tướng Viktoria Abramchenko tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cấp giấy phép xuất khẩu ngũ cốc cho các thương nhân trong hạn ngạch hiện hành của quốc gia này.

Những động thái trên được triển khai "nhằm bảo vệ thị trường thực phẩm nội địa trước những hạn chế từ bên ngoài", chính phủ Nga khẳng định.

Xuất khẩu lúa mì Nga đã giảm 45% kể từ khi mùa tiếp thị hiện tại (từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022) bắt đầu vì những vấn đề liên quan đến vụ mùa, thuế xuất khẩu ngũ cốc và hạn ngạch ngũ cốc xuất khẩu - vốn được đặt ở mức 11 triệu tấn, bao gồm 8 triệu tấn lúa mì, cho giai đoạn từ ngày 15-2 đến ngày 30-6.

Nga vẫn còn 6-6,5 triệu tấn lúa mì để xuất khẩu cho đến ngày 30-6, Giám đốc tổ chức tư vấn nông nghiệp IKAR (Nga) Dmitry Rylko cho biết.

Nga triển khai nước đi mới để đối phó với “những hạn chế từ bên ngoài” - Ảnh 1.

Nga ngày 14-3 công bố lệnh tạm ngừng xuất khẩu ngũ cốc đến các nước Liên Xô cũ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 14-3 khẳng định thế giới phải hành động để ngăn khủng hoảng lương thực từ xung đột Nga-Ukraine.

Theo ông Guterres, cuộc chiến ở Ukraine có thể tác động nghiêm trọng đến hệ thống cung ứng thực phẩm toàn cầu, gây ra hậu quả nặng nề đối với những quốc gia nghèo khó, những quốc gia chưa thể phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19 giữa lúc lạm phát chạm mức cao kỷ lục, lãi suất gia tăng và gánh nặng nợ nần chồng chất.

Ông Guterres cảnh báo chỉ số giá thực phẩm toàn cầu của LHQ đang ở mức cao chưa từng thấy, đồng thời cho biết 45 quốc gia nghèo nhất thế giới nhập khẩu ít nhất một phần ba lúa mì của họ từ Nga hoặc Ukraine.

Nga triển khai nước đi mới để đối phó với “những hạn chế từ bên ngoài” - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo