Hình minh họa
Theo tờ báo tiếng Đức Frankfurter Rundschau, chính phủ nước này nâng cấp bom hạt nhân với khoản kinh phí 4 tỉ euro của Mỹ, trong khi hơn 250 triệu euro sẽ được dùng để duy trì máy bay tiêm kích phản lực Tornado đến năm 2024. Loại máy bay này dùng để thả bom hạt nhân Mỹ.
Theo PressTV, hiện có khoảng 10 đến 20 quả bom hạt nhân tại Căn cứ Không quân Buchel ở bang Rhineland Palatinate, tây nam nước Đức.
Trước đó, có thông tin cho rằng Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle tuyên bố việc đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi đất nước là một trong những chính sách ưu tiêu chính của Nội các.
Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ đã thay đổi sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago hồi cuối tháng 5 khi Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Guido Westerwelle đều đồng thuận với một tuyên bố chung cho rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết đối với quốc phòng.
Bình luận (0)