xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức điều tra vụ 3 trẻ em sinh ra với cánh tay dị dạng

Minh Yến (Theo CNN)

(NLĐO) – Chính quyền Đức đang tiến hành điều tra vụ 3 trẻ em sinh ra với cánh tay biến dạng ở một thành phố phía Tây nước Đức.

Bệnh viện Sankt Marien ở TP Gelsenkirchen cho biết có 3 em bé sinh ra với một bên tay bị dị dạng hồi giữa tháng 6 đến đầu tháng 9 năm nay.

"Có 2 bé bị dị dạng ở tay trái, phần cẳng tay bình thường nhưng bàn tay và các ngón tay không phát triển. Trong đó, một đứa trẻ khác bị ảnh hưởng ở tay phải, cánh tay và các ngón tay cũng không phát triển" – phía bệnh viện cho biết.

Đại diện bệnh viện nói thêm không có điểm tương đồng nào về xã hội, văn hóa và dân tộc giữa các gia đình bị tác động để lý giải cho sự dị dạng này. Tất cả các gia đình đều sinh sống trong khu vực địa phương.

Theo số liệu mà bệnh viện Sankt Marien cung cấp, có khoảng 1% đến 2% trẻ em được sinh ra bị dị dạng. Trong đó, dị dạng chi trong quá trình mang thai có thể do nhiễm trùng hoặc nhiều loại độc tố gây ra.

Đức điều tra vụ 3 trẻ em sinh ra với cánh tay dị dạng - Ảnh 1.

Có 3 trẻ em sinh ra bị biến dạng tay ở bệnh viện Sankt Marien thuộc TP Gelsenkirchen, phía Tây Đức từ hồi tháng 6. Ảnh: CNN

Cô Sonja Liggett-Igelmund, nhân viên hộ sinh ở TP Cologne, phía Tây Đức, người đưa ra vụ việc ra ánh sáng, cảnh báo có thể có nhiều đứa trẻ hơn sinh ra với tình trạng tương tự.

Nói với đài CNN, cô Liggett-Igelmund cho biết đã phát hiện các vụ việc ở TP Gelsenkirchen khi nói chuyện với các nhân viên khác thông qua một diễn đàn trên mạng của nhân viên hộ sinh.

Cô cho biết tình trạng dị dạng như thế này có xảy ra nhưng rất hiếm, việc chứng kiến 3 đứa trẻ dị dạng giống nhau tại cùng một nơi trong vài tháng qua là rất bất bình thường.

Đức điều tra vụ 3 trẻ em sinh ra với cánh tay dị dạng - Ảnh 2.

Theo bệnh viện Sankt Marien trường hợp trẻ sơ sinh bị dị dạng là rất hiếm. Ảnh: PTI

Kể từ sự việc được đưa ra, nhiều gia đình trên khắp nước nước Đức có con sinh ra với tình trạng dị dạng tương tự đã liên lạc với cô Liggett-Igelmund.

"Thậm chí đồng nghiệp cũng kể với tôi với những trường hợp này. Thật khó nói, tất cả trẻ em đều được sinh ra trong vòng 3 năm qua, một số là trong mùa hè này" – cô Liggett-Igelmund nói với báo Süddeutsche Zeitung.

Cơ quan Y tế bang Bắc Rhine-Westphalia nói với đài CNN sẽ thực hiện các báo cáo về tình trạng dị dạng ở trẻ em một cách rất cẩn trọng và dự tính sẽ liên lạc với tất cả các trung tâm y tế của bang để xác định trường hợp tương tự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo