xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU yêu cầu điều tra độc lập thảm kịch Odessa

M.Khuê (Theo Washington Post, RIA Novosti)

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm những người đã chết trong ngày đẫm máu suốt nhiều tháng qua của cuộc khủng hoảng ở nước này. Trong khi đó, phía Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu phải có một cuộc điều tra độc lập về thảm kịch Odessa.

Ngày 3-5, EU nói rằng thương cảm sâu sắc trước những nạn nhân trong vụ đụng độ giữa những người biểu tình thân Nga và thân chính phủ tạm quyền Kiev tại thành phố Odessa của Ukraine. Đồng thời, EU kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để làm rõ vụ này.

“Những sự thật, những người chịu trách nhiệm chính trong thảm kịch đau thương dẫn đến cái chết của nhiều người cần được đưa ra ánh sáng qua cuộc điều tra độc lập. Họ sẽ phải đối mặt với công lý”-EU cho biết trong một tuyên bố.

 

img

 

img

 

Đụng độ đẫm máu ở Odessa khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Reuters

Đụng độ đẫm máu ở Odessa khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Reuters

 

Hơn 40 người chết và 170 người khác bị thương tại Odessa. Đó là chưa kể đến những cái chết, bị thương ở các nơi khác tại khu vực phía Đông Ukraine. “Đây là cơ hội để người dân Ukraine đoàn kết với nhau, tìm cách vượt qua sự chia rẽ về chính trị suốt thời gian qua. Tất cả các lực lượng chính trị đến lúc chịu trách nhiệm của họ và mau chóng tham gia cuộc đối thoại hòa bình, toàn diện để tìm giải pháp chung vượt qua khủng hoảng”- trong văn bản của EU có đoạn viết.

Không chỉ vậy, phía EU còn êu gọi tất cả các bên đối lập tại Ukraine kiềm chế tối đa, không khai thác thảm kịch này để gây thêm hận thù, chia rẽ và dẫn đến bạo lực vô nghĩa. Trong tuyên bố, EU cũng hối thúc thực hiện Tuyên bố chung Geneva ký ngày 17-4, xoa dịu căng thẳng ở Ukraine.

 

Mang hoa tưởng niệm người đã chết. Ảnh: Reuters

Mang hoa tưởng niệm người đã chết. Ảnh: Reuters

 

Nga và Ukraine vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau trước thảm họa ở Odessa và tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Ukraine.

Dmitri Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng hàng ngàn người dân nói tiếng Nga ở Ukraine đã kêu gọi trong tuyệt vọng, đề nghị giúp đỡ. Hàng ngàn lời kêu gọi đã đến trong 24 giờ dù Điện Kremlin không đưa ra bằng chứng.

“Những lời kêu gọi được chuyển đến Tổng thống Vladimir Putin” - Dmitri Peskov nói. Ông này đổ lỗi cho Kiev, châu Âu, Mỹ đã ủng hộ bạo lực và gây ra những thảm kịch đẫm máu. Phía chính phủ tạm quyền Kiev đổ ngược cho Nga và tuyên bố không thay đổi ý định trong nỗ lực đẩy lùi các lực lượng vũ trang ly khai ra khỏi miền Đông nước này. Tổng thống tạm quyền ở Ukraine Oleksandr Turchynov tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm những nạn nhân trong ngày đẫm máu vừa qua. Những vòng hoa cùng nước mắt đau buồn của người dân tuôn rơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo