xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FED tăng lãi suất lên cao kỷ lục trong 22 năm

Huệ Bình

(NLĐO) – Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 26-7 quyết định nâng lãi suất cho vay chuẩn thêm 25 điểm cơ bản (0,25 điểm %), nâng lãi suất ở Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 22 năm.

Mức tăng lãi suất trên được công bố sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của FED. Không nằm ngoài dự đoán, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện trong khoảng 5,25-5,5%, mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2001.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi FED bắt đầu cuộc chiến chống lạm phát vào tháng 3-2022.

Động thái này diễn ra 1 tháng sau khi FED tạm dừng nâng lãi suất nhằm đánh giá tình trạng nền kinh tế Mỹ sau khi 3 ngân hàng lớn ở nước này sụp đổ mùa xuân năm nay.

Theo đài CNN, cùng với quyết định nâng lãi suất, FED còn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng thêm 1 lần nữa trong năm nay.

Trong cuộc họp báo sau quyết định nâng lãi suất, Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh rằng một đợt tăng lãi suất khác vẫn là một lựa chọn, nếu nền kinh tế phục hồi sức mạnh và duy trì áp lực tăng giá. Ông Powell nói: "Tăng trưởng mạnh hơn có thể dẫn đến lạm phát cao hơn theo thời gian và điều đó sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp đối với chính sách tiền tệ".

FED tăng lãi suất lên cao kỷ lục trong 22 năm - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp tháng 6, các nhà hoạch định chính sách cho biết ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường đang cho rằng FED có thể sẽ không thực hiện đợt tăng lãi suất nào nữa từ nay đến cuối năm.

Bàn về khả năng FED tăng lãi lần nữa, đài CNN cho rằng việc này có thể không xảy ra và FED sẽ chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến chống lạm phát, là giữ ổn định lãi suất cho đến khi lạm phát về đúng mục tiêu.

Lạm phát tại Mỹ vài tháng gần đây chậm lại. Đây là tín hiệu đáng mừng cho cả người dân và doanh nghiệp nước này. Tuy nhiên, thông báo của FED khẳng định "lạm phát vẫn tăng cao" và cơ quan này "vẫn rất quan tâm đến rủi ro lạm phát".

Các nhà đầu tư thì vẫn đang đặt cược vào khả năng FED sớm ngừng nâng lãi và Mỹ sẽ hạ cánh mềm, một kịch bản trong đó là lạm phát về 2% mà không khiến nền kinh tế giảm tốc mạnh.

Tuy nhiên, FED nhấn mạnh họ sẽ quyết định dựa trên số liệu và điều chỉnh theo từng phiên họp. Cuộc họp tiếp theo của FED sẽ diễn ra vào tháng 9.

Thước đo lạm phát ưa thích của FED - Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - tăng 3,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm đáng kể so với tháng trước đó. Trong khi đó, chỉ số PCE lõi lại gần như tương đương tháng 4. Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố số liệu tháng 6 trong tuần này.

FED đánh giá thị trường việc làm vẫn mạnh và nền kinh tế tăng trưởng ở mức độ vừa phải. Đánh giá này lạc quan hơn so với tháng 6, khi đó quan chức FED cho rằng tăng trưởng ở mức khiêm tốn.

FED tăng lãi suất lên cao kỷ lục trong 22 năm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo