xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giẫm đạp ở Trung Quốc: Không phải do tiền giả

P.Nghĩa (Theo Straits Times, AP, Press TV)

(NLĐO) – Chính quyền TP Thượng Hải - Trung Quốc cho biết nguyên nhân vụ giẫm đạp đêm 31-12-2014 vừa qua khiến ít nhất 36 người thiệt mạng không phải do đám đông tranh nhau tiền USD giả ném ra từ quán rượu gần đó.

Hàng ngàn người đổ về quảng trường Chen Yi ở TP Thượng Hải - Trung Quốc trước nửa đêm 31-12 để chờ đón sự kiện đếm ngược đón mừng năm mới. Một vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, hầu hết là các cô gái trẻ, và 47 người bị thương, trong đó 13 người bị thương nặng.

Các nhân chứng tại hiện trường kể lại đám đông tranh nhau nhặt tiền USD giả được ném xuống từ một tòa nhà gần đó, gây nên cảnh hỗn loạn. Một số hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy các mảnh giấy có kích thước và màu sắc giống hệt tờ USD nhưng trang trí logo của hộp đêm M18 và in dòng chữ “New Year 2015”.

 

Đạt hoa tưởng niệm các nạn nhân ở Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đạt hoa tưởng niệm các nạn nhân ở Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Weibo hôm 1-1, chính quyền Thượng Hải cho biết: “Theo điều tra của cảnh sát, tiền giả được cho là phiếu giảm giá tiền mặt do một quán rượu nằm ở số 18 đường Bund, cách hiện trường vụ giẫm đạp 60 m, ném ra. Hơn nữa, việc ném tiền giả diễn ra sau vụ giẫm đạp. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành”.

Báo Jinghua Times, trụ sở ở Bắc Kinh, cho rằng cảnh sát không chuẩn bị đủ nhân lực để kiểm soát đám đông. Chỉ có 1.200 nhân viên an ninh được triển khai để giữ trật tự, trong khi có tới 300.000 người dân đổ về quảng trường vui chơi.

Tân Hoa Xã cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có 25 người là phụ nữ, bao gồm 10 nạn nhân tuổi từ 16-36. Bộ Ngoại giao Malaysia xác nhận một sinh viên nước này đã tử vong. Ngoài ra còn có thêm một công dân Đài Loan.

Tại Canada, một bữa tiệc mừng năm mới ở TP Calgary, tỉnh Alberta cũng biến thành ngày tang tóc khi một tay súng bắn chết 1 người và làm bị thương 6 người khác.

Cảnh sát Steve Adair nói với phóng viên rằng vụ nổ súng diễn ra lúc 5 giờ ngày 1-1 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà có hơn 50 người đang tham dự bữa tiệc. Nghi phạm đã bỏ trốn ngay khi lực lượng an ninh tới hiện trường.

Trong khi đó, các vụ bạo lực xảy ra vào ngày lễ năm mới tại Colombia giết chết ít nhất 24 người. Theo cảnh sát Rodolfo Palomino, số người thiệt mạng giảm 33 % so với thời điểm này năm ngoái (36 người chết).

Cảnh sát Colombia cũng thu giữ 113 khẩu súng và 2.056 con dao đêm 31-12 và triển khai 70.000 nhân viên trên khắp cả nước, xử lý tổng cộng 3.292 vụ vi phạm.

Theo Liên Hiệp Quốc, Colombia là một trong những nước có tỷ lệ giết người cao nhất ở Nam Mỹ, chỉ sau Honduras và Venezuela, với 43,9 ca tử vong / 100.000 người.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo