xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giằng co ở Sievierodonetsk, Nga nêu điều kiện về thượng đỉnh với Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) – Các lực lượng Ukraine rút về vùng ngoại ô của thành phố công nghiệp Sievierodonetsk vào ngày 8-6 khi gặp phải sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga.

"Các lực lượng của chúng tôi một lần nữa kiểm soát ngoại ô Sievierodonetsk. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra. Các lực lượng của chúng tôi đang bảo vệ Sievierodonetsk. Không thể nói Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố" – Thống đốc tỉnh Luhansk Serhiy Gaidai khẳng định với đài BBC.

Quân đội Nga những tuần qua tập trung binh sĩ và hỏa lực ở Sievierodonetsk. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk, các lực lượng Nga được trang bị tốt gấp 10 lần binh sĩ Ukraine ở một vài khu vực thuộc Sievierodonetsk.

Nhiều hãng tin quốc tế như Reuters hiện chưa thể xác minh tình hình ở Sieverodonetsk.

Giằng co ở Sievierodonetsk, Nga nêu điều kiện về thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp xe tăng Ukraine tại vùng Donetsk - Ukraine hôm 8-6. Ảnh: Reuters

Chính quyền do Nga thành lập ở một phần lãnh thổ của vùng Zaporizhzhia – Ukraine, đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm nay về việc sáp nhập Nga, các hãng tin Nga cho biết. Các quan chức ở tỉnh Kherson cũng đã thông báo những kế hoạch tương tự.

Ukraine và các đồng minh phương Tây xem mọi cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ mà Ukraine bị giành quyền kiểm soát là bất hợp pháp.

Trong khi đó, hãng tin TASS ngày 8-6 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết điều kiện tổ chức thượng đỉnh Nga-Ukraine.

Giằng co ở Sievierodonetsk, Nga nêu điều kiện về thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine tại một địa điểm trúng pháo kích gần thị trấn Soledar, Donetsk - Ukraine hôm 8-6. Ảnh: Reuters

Theo ông Lavrov, cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ diễn ra khi toàn bộ đàm phán được khôi phục.

Khẳng định việc nối lại đối thoại phụ thuộc vào quan điểm của Ukraine, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Tổng thống Zelensky chưa nghiêm túc với ý định gặp Tổng thống Putin, bởi nhà lãnh đạo Ukraine chỉ muốn gặp Tổng thống Putin vì lợi ích của cuộc gặp và ông "thay đổi quyết định mỗi ngày".

Giằng co ở Sievierodonetsk, Nga nêu điều kiện về thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 3.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo