xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giới thủ lĩnh IS chia rẽ?

Lục San

Chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Philippines mới tung lên mạng đoạn clip đe dọa tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ dự kiến diễn ra ở nước này vào tháng 1-2017.

Công ty SITE Intelligence Group (Mỹ), chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của các tổ chức thánh chiến, cho biết IS dọa sẽ tắm máu những người đẹp tham dự và làm một đai đeo chất nổ hoặc quả bom cho riêng hoa hậu.

Trong lúc IS điên cuồng tấn công khắp thế giới, đã xuất hiện thông tin nội bộ nhóm khủng bố này đang lục đục. Theo kênh Alsumaria (Iraq), một số thủ lĩnh IS vừa quyết định chuyển sang đầu quân cho thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri trong cuộc họp ở tỉnh Kirkuk - Iraq hôm 7-8.

Một nguồn tin nhận định không thể loại bỏ khả năng xảy ra đối đầu giữa những tay muốn sang al-Qaeda và những kẻ vẫn giữ lòng trung thành với thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo Công ty Tình báo toàn cầu Stratfor, chưa thể kiểm chứng thông tin về sự chia rẽ nói trên song nếu có, cấu trúc của IS cũng như các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố này ở Iraq và Syria sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

IS chưa tìm được người thay thế Omar al-Shishani (giữa)Ảnh: GAZETA
IS chưa tìm được người thay thế Omar al-Shishani (giữa)Ảnh: GAZETA

Ngoài ra, báo Gazeta (Nga) ngày 8-8 nhận xét IS còn gặp khủng hoảng do một loạt thủ lĩnh bị tiêu diệt. Sau khi Omar al-Shishani bỏ mạng, nhánh phiến quân IS nói tiếng Nga, ước tính có khoảng 5.000 tay súng, như rắn không đầu.

Những phần tử xuất thân từ khu vực Kavkaz và từ các quốc gia Trung Á này hiện thiếu một thủ lĩnh có đủ uy tín để thống nhất các phe phái riêng biệt. Theo bà Joanna Parashuk, chuyên gia về vấn đề khủng bố tại khu vực Kavkaz, hiện có một số ứng viên nhưng chưa một ai trong số đó đủ tầm ảnh hưởng giống Shishani.

Trong khi đó, trang web American Thinker đưa tin gần đây 4 thủ lĩnh IS bị xem là phản bội đã bị hành quyết trong TP Mosul - Iraq. Chưa hết, theo tạp chí Newsweek, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi cho biết nhiều thủ lĩnh IS đã cùng gia đình rời khỏi Mosul để chạy về Syria giữa lúc quân đội Iraq được Mỹ yểm trợ chuẩn bị tấn công thành trì này của chúng.

Dù vậy, như Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét hồi đầu tháng 8, IS đang suy yếu nhưng vẫn nguy hiểm. Cuộc chiến chống IS do Mỹ dẫn đầu đã bước sang năm thứ ba với tổng cộng 14.301 cuộc không kích ở Iraq và Syria (tính đến ngày 6-8) và tiêu tốn khoảng 8 tỉ USD (trung bình 11,9 triệu USD/ngày).

Gần phân nửa diện tích đất mà IS chiếm giữ ở Iraq và 20% tương tự ở Syria đã được giải phóng song các chuyên gia cùng nhận định muốn đánh bại hoàn toàn tổ chức này, phải mất hàng chục năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo