xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng đào tẩu hàng loạt từ Triều Tiên

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc không loại trừ khả năng người lao động Triều Tiên làm việc tại nước ngoài đào tẩu hàng loạt trong tương lai gần sau vụ bỏ trốn gần đây của 13 công dân nước này.

Hôm 10-4, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc lý giải áp lực lớn trong việc gửi ngoại tệ về nước giữa lúc Bình Nhưỡng đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ đào tẩu của 13 nhân viên nhà hàng nói trên.

13 người đào tẩu, gồm 1 quản lý, đến Seoul hôm 7-4 đều xuất thân từ các gia đình trung lưu ở Bình Nhưỡng và điều này sẽ có một ảnh hưởng nhất định đối với miền Bắc.


Một nhà hàng của Triều Tiên ở Thái Lan. Ảnh: AP

Một nhà hàng của Triều Tiên ở Thái Lan. Ảnh: AP

Chính phủ Hàn Quốc ám chỉ những người đào tẩu lo sợ sẽ bị trừng phạt nếu không thể gửi tiền về Triều Tiên và nhiều nhà hàng của Triều Tiên ở nước ngoài đã phải đóng cửa do lượng thực khách giảm. Ước tính gần một nửa trong số họ không thể gửi tiền về nước.

Một nhân viên phục vụ nhà hàng trong số 13 người trên cho biết với các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng khiến nhiều người cảm thấy không có hy vọng về chế độ Triều Tiên.

Theo quan chức giấu tên, nhân viên thứ hai cho biết cô đã xem phim truyền hình Hàn Quốc và biết về cuộc sống ở miền Nam, còn một người khác nói mình cảm thấy hạnh phúc khi sống ở nước ngoài và không muốn về nước.

Quan chức này nói: “Họ bày tỏ mong muốn được sống cuộc sống như người Hàn Quốc và cho rằng đào tẩu là cơ hội cuối cùng để rời xa miền Bắc”.


Một nhà hàng của Triều Tiên ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Một nhà hàng của Triều Tiên ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Thêm vào đó, những người đào tẩu được kết nối internet với thế giới bên ngoài - điều không thể xảy ra ở quê nhà - và những thông tin về thế giới rộng lớn khiến họ khao khát tự do. Theo phía Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người Triều Tiên bất mãn về điều kiện kinh tế khó khăn sau các biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tránh né câu hỏi liệu có hợp tác với chính phủ nước ngoài để giải quyết vụ việc 13 người đào tẩu hay không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh những người đào tẩu tự quyết định bỏ trốn.

Triều Tiên đang có khoảng 130 nhà hàng ở nước ngoài có thể thu về cho nước này khoảng 10 triệu USD/ năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo