xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc đối mặt thảm họa cháy rừng

XUÂN MAI

Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch thông báo với Triều Tiên thông tin chi tiết về vụ cháy rừng

Chính phủ Hàn Quốc hôm 5-4 ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động mọi nguồn lực hiện có để ứng phó thảm họa cháy rừng ở miền Đông Bắc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 35 người bị thương và khoảng 4.600 người phải sơ tán. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết ngọn lửa khởi đầu từ huyện Goseong, tỉnh Gangwon đã thiêu rụi khoảng 525 ha và ảnh hưởng đến một số địa phương gần cảng Sokcho. Khoảng 135 ngôi nhà và hơn 100 tòa nhà đã thành tro bụi. 

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 60 trực thăng, 300 phương tiện và 17.700 nhân viên cứu hỏa được triển khai đối phó cháy rừng. Quân đội và cảnh sát cũng cử lực lượng hỗ trợ khống chế hỏa hoạn.

Tổng thống Moon Jae-in đã thúc giục chính phủ nỗ lực khống chế vụ cháy rừng có lẽ là lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc và giúp đỡ các nạn nhân. Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết khoản tiền 4,25 tỉ won đã được dành cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, các đám cháy ở huyện Goseong và TP Sokcho gần đó đã được khống chế hôm 5-4. Dù vậy, cuộc chiến chống thảm họa này cũng gặp không ít thách thức bởi sức gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh đến TP Gangneung và huyện Inje. Dù vậy, nhà chức trách cho biết đám cháy ở những khu vực này đã được kiểm soát từ 70%-80%.

Hàn Quốc đối mặt thảm họa cháy rừng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy ở TP Sokcho - Hàn Quốc hôm 5-4. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, khu vực bị ảnh hưởng nằm gần biên giới với Triều Tiên và cách nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông năm 2018 khoảng 1 giờ lái xe. Các nhân viên quân sự Hàn Quốc đã liên lạc với phía Bình Nhưỡng để thông báo diễn biến về các nỗ lực chữa cháy. Chính phủ Hàn Quốc cũng chia sẻ thông tin về thảm họa cho chính quyền Triều Tiên và bày tỏ hy vọng hai bên có thể hợp tác đối phó, nếu cần.

Ông Choi Jin-ho, trưởng đội cứu hỏa Gangwon, nói với hãng tin AP là đám cháy bắt đầu đêm 4-4 (giờ địa phương), xuất phát từ tia lửa của máy biến áp gần một khu nghỉ dưỡng ở Goseong, sau đó lửa nhanh chóng lan rộng tới vùng đồi núi. Các video được đăng trên mạng xã hội ở Hàn Quốc cho thấy lửa cháy ngùn ngụt và bốc cao ở những khu rừng lớn khiến khắp nơi ngập tràn than hồng và mảnh vụn.

Theo hãng tin Yonhap, ông Moon Jae-in cũng yêu cầu các quan chức xem xét ban bố các khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn là vùng thảm họa đặc biệt. Điều này sẽ giúp các khu vực và người dân ở đó nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng đặc biệt của chính phủ. Một bước đi như thế sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá về mức độ và quy mô thiệt hại. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm 2 huyện Goseong, Inje và 3 thành phố Sokcho, Gangneung, Donghae.

Không có người Việt thương vong

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết đến nay chưa phát hiện người nước ngoài bị thương vong liên quan đến vụ cháy xảy ra tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon (cách thành phố Seoul 210 km) sau đó lan rộng ra 5 tỉnh, thành phố lân cận (gồm Kyeongki, Kyeongnam, Chungman, Kyeongbuk và Busan). Người nước ngoài cư trú tại khu vực đã được di dời an toàn.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +821020196869 hoặc số điện thoại của tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo