xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành động khó hiểu của Mỹ với hộ chiếu của người Afghanistan

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Các nhân viên Mỹ đã hủy hộ chiếu của 1 số người Afghanistan khi họ tiêu hủy tất cả tài liệu nhạy cảm tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul để chuẩn bị cho cuộc sơ tán toàn bộ.

Thông tin trên được văn phòng Thượng nghị sĩ Mỹ Andy Kim chia sẻ với những người yêu cầu hỗ trợ sơ tán khỏi Afghanistan. Hiện chưa rõ vì sao những hộ chiếu này bị hủy nhưng có thể là do các nhà ngoại giao tin rằng nếu chúng rơi vào tay Taliban thì sẽ rất nguy hiểm.

Việc không có hộ chiếu khiến cho những người Afghanistan gặp khó khăn rất lớn khi cố gắng rời khỏi Afghanistan giữa cơn tuyệt vọng và khẩn cấp.

“Các cuộc hẹn xin visa và hộ chiếu tại đại sứ quán đã bị hủy bỏ, các hộ chiếu thuộc sở hữu của đại sứ quán cũng bị tiêu hủy. Hiện không thể cung cấp thêm các dịch vụ làm visa ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo tất cả người dân chờ xử lý visa tìm nơi trú ẩn và chờ hướng dẫn thêm. Họ không nên đến sân bay trước khi được gọi và nên cẩn thận làm theo hướng dẫn" - trích thông báo từ văn phòng ông Kim.

Hành động khó hiểu của Mỹ với hộ chiếu của người Afghanistan - Ảnh 1.

Trực thăng của Mỹ bay gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm 15-8. Ảnh: AP

Nghị sĩ Tom Malinowski nói Mỹ sẽ phải tìm cách xác minh danh tính của những người Afghanistan có hộ chiếu bị tiêu hủy. "Chúng tôi sẽ phải đưa những người không có hộ chiếu đi kiểm tra bằng các cách khác, như bằng số điện thoại của họ" - ông Malinowski nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Mỹ không bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, nơi đã được sơ tán hoàn toàn, nhưng tòa nhà này nằm trong một khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về việc tiêu hủy hộ chiếu.

Trong 1 diễn biến khác, ít nhất 40 người được cho là đã thiệt mạng do các vụ giẫm đạp và nổ súng ở sân bay quốc tế Kabul từ ngày 16-8. Kênh tin tức TOLOnews dẫn lời 1 chỉ huy của Taliban có mặt ở sân bay cho biết phe nổ súng là quân đội nước ngoài. Người này kêu gọi người dân Afghanistan không đến sân bay và không nghe "những tin đồn thất thiệt về việc có thể bay ra nước ngoài".

Hành động khó hiểu của Mỹ với hộ chiếu của người Afghanistan - Ảnh 2.

40 người thiệt mạng vì các vụ nổ súng và giẫm đạp ở sân bay quốc tế Kabul - Afghanistan từ ngày 16-8. Ảnh: Newsable

Theo TOLOnews, nhiều người dân Afghanistan đến sân bay với hy vọng rời khỏi đất nước vì họ nghe tin có nhiều người ở Kabul có thể đi mà không cần hộ chiếu hay visa. Ngoài ra, nhiều phụ nữ đang đổ xô đến sân bay do lo ngại tình hình bất ổn trong nước và sợ viễn cảnh sống dưới sự quản lý của Taliban.

Bất chấp lời kêu gọi người dân ở nhà của Taliban và cái chết bi kịch của những người rơi xuống đất từ càng máy bay hôm 16-8, đám đông người dân vẫn tràn đến sân bay với hy vọng rời khỏi Afghanistan và thoát khỏi sự lãnh đạo của Taliban.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo