xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành khách cố xông vào buồng lái máy bay, dọa nổ bom

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Máy bay của hãng Malaysia Airlines vừa buộc phải quay trở lại sân bay tại Úc sau khi hành khách dọa đánh bom và tìm cách xông vào buồng lái.

Hãng tin AP cho biết chuyến bay số hiệu MH128 xuất phát từ TP Melbourne - Úc lúc 23 giờ 11 phút ngày 31-5 (giờ địa phương), dự kiến tới thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia vào 5 giờ 28 phút ngày 1-6, đã phải quay trở lại điểm xuất phát sau khi cất cánh khoảng 30 phút.

Nguyên nhân là một thanh niên 25 tuổi, công dân Úc, cầm một thiết bị điện tử cố gắng xông vào buồng lái, gây nên cảnh hỗn loạn trong khoang. Hành khách tên Andrew Leoncelli kể với đài ABC rằng thanh niên luôn miệng hét: "Tôi sẽ cho nổ tung máy bay. Tôi sẽ cho nổ tung máy bay".

Ông Leoncelli cho rằng người thanh niên khi ấy đang trong trạng thái kích động. "Hai hoặc ba hành khách người Áo đè anh ta xuống rồi trói vào ghế" – ông Leoncelli cho biết thêm.



Hành khách cố xông vào buồng lái máy bay, dọa nổ bom - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh mang súng trường bán tự động và áo chống đạn xông vào máy bay. Ảnh: ABC NEWS

Theo sĩ quan cảnh sát Tony Langdon, thiết bị điện tử mà người này cầm trên tay không phải là một quả bom. Nhà chức trách cũng loại trừ đây là một âm mưu khủng bố. Không có người nào trên máy bay bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát sau đó ca ngợi sự can đảm của hành khách và thành viên phi hành đoàn: "Chúng tôi tin rằng hành động của hành khách và thành viên phi hành đoàn là rất dũng cảm. Họ cố gắng ổn định tình hình, cho phép máy bay quay lại an toàn".

Lúc máy bay nằm chờ trên đường băng, thanh niên 25 tuổi bị lực lượng an ninh mang súng trường bán tự động và áo chống đạn hộ tống ra khỏi máy bay. Người này hiện vẫn chưa bị buộc tội.

Bước đầu, cảnh sát tin rằng người đàn ông có triệu chứng tâm thần và họ đang điều tra theo hướng đó. Cảnh sát không tiết lộ thiết bị điện tử mà người đàn ông mang theo nhưng khẳng định nó không có gì bất thường hoặc gây nguy hiểm.

Malaysia Airlines đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra. "An toàn và an ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - hãng hàng không này cho biết. "Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được bố trí khách sạn và lên chuyến bay kế tiếp hoặc bắt máy bay của hãng khác".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo