xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng tử Ả Rập tài trợ tiền cho Thủ tướng Malaysia?

P.Nghĩa (Theo Reuters, The Straits Times)

(NLĐO) – Các đảng đối lập và nhà hoạt động hôm 4-8 tiếp tục gây áp lực lên Thủ tướng Malaysia Najib Razak sau khi Ủy ban chống tham nhũng (MACC) tuyên bố số tiền 700 triệu USD gửi vào tài khoản của ông là do được tài trợ, không phải từ Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ông Lim Kit Siang, nghị sĩ Đảng Hành động Dân chủ (DAP) đối lập yêu cầu Thủ tướng Najib làm sao “thuyết phục người dân Malaysia và thế giới tin rằng ông vô tội và đủ tư cách đạo đức để tiếp tục dẫn dắt đất nước”.

Trong khi hầu hết nghị sĩ đảng cầm quyền UMNO vẫn ủng hộ Thủ tướng Malaysia, thì một thành viên khác của đảng này, thủ hiến bang Johor Mohamed Khaled Nordin, chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook rằng đã đến lúc UMNO không thể giữ im lặng nếu “tham nhũng trở thành văn hóa hoặc lòng tin bị phản bội”.

Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cũng thắc mắc về số tiền tài trợ không rõ nguồn gốc trong tài khoản của người kế nhiệm ông. “Ngay cả quỹ bầu cử cũng chưa bao giờ chuyển 1 đồng nào vào tài khoản của tôi” – ông Mohamad mỉa mai trên trang blog cá nhân.

 

Thủ tướng Najib Razak. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Najib Razak. Ảnh: Reuters

 

Đến lúc này, người dân Malaysia đã công khai phản ứng lại chính phủ. Nhóm cải cách bầu cử Bersih kêu gọi một cuộc biểu tình quần chúng ở 3 thành phố lớn vào ngày 28 và 29-8.

Ông A. Kadir Jasin, cựu tổng biên tập báo New Straits Times (Malaysia), đặt câu hỏi tại sao ông Najib trước đó không thừa nhận số tiền 700 triệu USD trong tài khoản đến từ nhà tài trợ. Và phải mất một thời gian dài MACC mới “phát hiện” ra khoản tiền này “được tài trợ” nhưng lại không nói rõ nhân vật tài trợ.

Theo ông Kadir, trước khi MACC phủ nhận số tiền kể trên bị “rút ruột” từ 1MDB, đã xuất hiện tin đồn nhiều hoàng tử, hoàng thân Ả Rập giàu “thừa nhận” đã quyên tiền cho nhà lãnh đạo Malaysia. Ông Kadir cũng cho biết vợ Thủ tướng Najib có quan hệ thân cận với hoàng gia Ả Rập nên điều này có thể xảy ra.

Hồi tháng 7, báo The Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin các nhà điều tra trong quá trình tìm hiểu về những cáo buộc tham nhũng, quản lý yếu kém tại 1MDB đã phát hiện số tiền 700 triệu USD được chuyển đến các tài khoản cá nhân của ông Najib.

Tuần trước, ông Najib sa thải cấp phó Muhyiddin Yassin vì ông này công khai yêu cầu chính phủ giải trình về những lùm xùm quanh 1MDB. Nhà lãnh đạo Malaysia cũng phủ nhận tất cả cáo buộc và gọi đây là chiến dịch nhằm hạ bệ ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo