xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hội nghị APEC gián đoạn vì Triều Tiên phóng tên lửa

Xuân Mai

(NLĐO) - Một số nhà lãnh đạo nền kinh tế thành viên đang tham dự hội nghị APEC ở Thái Lan đã rời cuộc họp hôm 18-11 để lên án Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris triệu tập cuộc họp khẩn cấp gồm các nhà lãnh đạo từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand bên lề hội nghị APEC.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Harris cho hay: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này và một lần nữa kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động bất hợp pháp, gây bất ổn hơn nữa. Thay mặt Mỹ, tôi tái khẳng định cam kết bền vững của chúng tôi đối với các liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nền kinh tế thành viên có mặt tại đây cùng nhau tiếp tục thúc giục Triều Tiên cam kết thực hiện chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững".

Hội nghị APEC gián đoạn vì Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris triệu tập cuộc họp khẩn cấp bên lề hội nghị  APEC. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh động thái mới của Triều Tiên vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Điều đó gây mất ổn định an ninh trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, người đang ở Bangkok dự hội nghị APEC, nói với các phóng viên rằng Triều Tiên đã lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích với tần suất chưa từng thấy.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa xuống gần vùng biển Nhật Bản hôm 18-11 trong vụ thử vũ khí lớn thứ hai trong tháng này, động thái cho thấy khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân lên toàn bộ lục địa Mỹ.

Theo ước tính của Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 6.000-6.100 km ở độ cao tối đa 1.000 km. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho rằng loại vũ khí này có tầm bắn vượt quá 15.000 km trong trường hợp đó nó có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) gọi vụ phóng là hành động khiêu khích nghiêm trọng và là mối đe dọa nhằm phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế và khu vực. JCS cho biết Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng phản ứng áp đảo đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên trong bối cảnh phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận không quân chung vào ngày 18-11 để đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc sáng 17-11 phát hiện Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ có hành động quân sự "dữ dội hơn" nếu Mỹ tăng cường năng lực răn đe cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ thử tên lửa tầm ngắn mà nước này cho là mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo