xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 100 người Hàn Quốc sang Triều Tiên

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Hơn 100 người Hàn Quốc đã đến Triều Tiên hôm 20-2 để tham gia cuộc đoàn tụ cùng với người thân lần đầu tiên sau 6 thập kỷ qua trong tình hình căng thẳng gia tăng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên.

Khoảng 82 người cao tuổi Hàn Quốc đi cùng với 58 thành viên gia đình của họ đến núi Kumgang, một khu nghỉ mát ở bờ biển phía Đông của miền Bắc. Vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương) cùng ngày, họ sẽ được đoàn tụ cùng với 180 người thân sống ở Triều Tiên và dùng bữa tối cùng nhau.

 

Một người Hàn Quốc chuẩn bị đến Triều Tiên để đoàn tụ với người thân trong ngày 20-2. Ảnh: CFP
Một người Hàn Quốc chuẩn bị đến Triều Tiên để đoàn tụ với người thân trong ngày 20-2. Ảnh: CFP

 

Đoàn người Hàn Quốc chuẩn bị lên đường đến Triều Tiên để tham gia cuộc đoàn tụ trong ngày 20-2. Ảnh: AP

Đoàn người Hàn Quốc chuẩn bị lên đường đến Triều Tiên để tham gia cuộc đoàn tụ trong ngày 20-2.

Ảnh: AP

 

Một cụ ông Hàn Quốc 91 tuổi phải nằm cáng nhưng vẫn đến kiểm tra sức 
khỏe để được đoàn tụ thân nhân. Ảnh: Chinanews

Một cụ ông Hàn Quốc 91 tuổi phải nằm cáng nhưng vẫn đến kiểm tra sức khỏe

để được đoàn tụ thân nhân. Ảnh: Chinanews

 

Cuộc gặp mặt sẽ còn kéo dài đến ngày 25-2. Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên của các gia đình bị chia cách bởi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kể từ cuối năm 2010. Hiện người dân hai nước vẫn chưa có cách gì liên lạc với nhau. Hai miền này còn đang bị chia cắt bởi đường biên giới được thiết lập an ninh nghiêm ngặt.

Chiếc xe buýt chở các gia đình miền Nam đã băng qua biên giới Hàn Quốc, nơi được tăng cường an ninh nghiêm ngặt 4 ngày trước khi diễn ra cuộc tập trận chung hàng năm giữa nước này và Mỹ. Triều Tiên đã chỉ trích đây là một cuộc diễn tập xâm lược nhằm vào mình.

 

Chuẩn bị lên đường. Ảnh: Yonhap

Chuẩn bị lên đường. Ảnh: Yonhap

 

Đoàn xe chở người Hàn Quốc đến Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Đoàn xe chở người Hàn Quốc đến Triều Tiên. Ảnh: Reuters

 

Ông Na Bok-seop (đội mũ), người Hàn Quốc, nhìn những tấm ảnh khi ngồi cạnh cháu trai Na Ki-jun, người Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Na Bok-seop (đội mũ), người Hàn Quốc, nhìn những tấm ảnh

khi ngồi cạnh cháu trai Na Ki-jun, người Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Cụ bà 87 tuổi người Hàn Quốc Lee Young-sil (phải)

gặp con gái Dong Myung-suk, 66 tuổi, đang sống ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Cụ bà 87 tuổi người Hàn Quốc Lee Young-sil (phải)

gặp con gái Dong Myung-suk, 66 tuổi, đang sống ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Bà Kim Sung Yun (người Hàn Quốc, 96 tuổi, trái) và em gái Kim 
Seok Ryeo (80 tuổi, ở Triều Tiên, thứ hai từ trái sang). Ảnh: REUTERS

Bà Kim Sung Yun (người Hàn Quốc, 96 tuổi, trái) và em gái Kim 
Seok Ryeo (80 tuổi, ở Triều Tiên, thứ hai từ trái sang). Ảnh: REUTERS

 

Ông Park Yang Gon, 53 tuổi, người Hàn Quốc (phải) khóc nức nở khi gặp em trai Park 
Yang Su. Ảnh: REUTERS

Ông Park Yang Gon, 53 tuổi, người Hàn Quốc (phải) khóc nức nở

khi gặp em trai Park Yang Su. Ảnh: REUTERS

 

Bà Lee Sun-hyang, một phụ nữ Hàn 88 tuổi, và em trai Lee Yun-geun, 72 tuổi sống ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Bà Lee Sun-hyang, một phụ nữ Hàn 88 tuổi,

và em trai Lee Yun-geun, 72 tuổi sống ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Hoạt động tổ chức cuộc đoàn tụ là một vấn đề nhân đạo trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết các thành viên trong những gia đình bị ly tán nay đã 70-80 tuổi và họ mong muốn gặp lại người thân ở miền Bắc trước khi qua đời.

Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành cuộc đoàn tụ như bước đầu cải thiện mối quan hệ 2 miền sau nhiều tháng “khẩu chiến” căng thẳng diễn ra giữa Triều Tiên và Mỹ- Hàn Quốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo