xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hướng đến hiệp ước toàn cầu chống đại dịch

Xuân Mai

Lãnh đạo 23 quốc gia cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 29-3 đã nhất trí ủng hộ thiết lập hiệp ước quốc tế nhằm giúp thế giới đối phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, như đại dịch Covid-19 hiện nay.

Ý tưởng về một hiệp ước như vậy từng được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) hồi tháng 11-2020.

Theo hãng tin Reuters, mục tiêu chính của hiệp ước là giúp tăng cường khả năng chống chọi đại dịch của thế giới trong tương lai thông qua hệ thống cảnh báo tốt hơn, hoạt động chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc-xin, thuốc men, công cụ chẩn đoán và thiết bị bảo hộ cá nhân. Hiệp ước được đề xuất còn nhấn mạnh trách nhiệm chung, tính minh bạch và hợp tác trên toàn cầu, cũng như giúp bảo đảm quyền tiếp cận toàn diện và công bằng đối với vắc-xin, thuốc và chẩn đoán khi đại dịch bùng phát.

Hướng đến hiệp ước toàn cầu chống đại dịch - Ảnh 1.

Một nhà hàng ở TP Ackerman, bang Mississippi - Mỹ mở cửa trở lại từ hôm 11-3 Ảnh: REUTERS

Lời kêu gọi trên được đưa ra giữa lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn đang gây nhiều lo lắng. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm 29-3 kêu gọi chính quyền một số bang nên tạm dừng kế hoạch mở cửa trong bối cảnh số ca Covid-19 mới hằng ngày bắt đầu tăng trở lại, dẫn đến cảnh báo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Rochelle Wa-lensky về nguy cơ xảy ra làn sóng dịch Covid-19 thứ 4.

Ông Biden cũng thúc giục các bang và doanh nghiệp nào đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang và những biện pháp phòng dịch khác nên đảo ngược động thái này. Cảnh báo "còn lâu" mới đánh bại được dịch Covid-19, ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch mở rộng chương trình tiêm chủng vắc-xin nhằm bảo đảm 90% người trưởng thành đủ điều kiện được tiêm trước ngày 19-4.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cần áp dụng thêm các biện pháp nhằm ngăn sự lây lan của dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 76.000 người tại nước này. Còn tại Pháp, các bệnh viện đang bị quá tải do sự gia tăng của số bệnh nhân Covid-19 nặng. Theo đài CNN, giới chức y tế thúc giục chính phủ Pháp tăng cường áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt do biến thể mới lây lan nhanh chóng và chiếm đa số trong tổng số ca nhiễm tại Pháp - nơi ghi nhận hơn 94.000 ca tử vong cho đến giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo