xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran tiết lộ về 400 triệu USD của Mỹ

P.Nghĩa (Theo The Wall Street Journal)

(NLĐO) – Ngày 8-8, một quan chức cấp cao Iran cho biết khoản tiền 400 triệu USD Washington chuyển bằng đường hàng không cho Tehran đầu năm nay không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hòa Hồi giáo với 6 cường quốc thế giới.

Báo The Wall Street Journal tuần trước đưa tin Mỹ chuyển số tiền nói trên, gồm đồng euro, franc Thụy Sĩ và các đồng tiền khác, tới Iran bằng đường hàng không. Đây là phần đầu tiên trong số 1,7 tỉ USD do phía Mỹ thỏa thuận gửi cho Iran để giải quyết tranh chấp liên quan đến thỏa thuận vũ khí đổ bể trước năm 1979.

Quá trình giải quyết đúng vào thời điểm Tehran, Washington cùng một số cường quốc đạt được thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani khẳng định 400 triệu USD không liên quan đến các cuộc đàm phán này.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani. Ảnh: PRESS TV
Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani. Ảnh: PRESS TV

Một số quan chức Mỹ và châu Âu thạo tin tiết lộ khoản tiền được rút từ các ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ và Hà Lan. Ông Shamkhani từ chối đi sâu vào chi tiết cũng như không trả lời nghi vấn Mỹ đổi 400 triệu USD lấy 4 tù nhân bị giam giữ ở Iran.

Phương tiện truyền thông của nước Cộng hòa Hồi giáo khi ấy dẫn lời tướng Mohammad Reza Naghdi, một chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói rằng tiền được trả để Tehran thả tù nhân theo thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Barack Obama hôm 4-8 bác bỏ 400 triệu USD là khoản tiền chuộc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định: “Như chúng ta đã biết, các cuộc đàm phán về việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại... hoàn toàn tách biệt với các cuộc thảo luận về sự trả tự do cho những công dân Mỹ”.

Tuần qua, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump gọi khoản tiền nói trên là “sự ô nhục”. Ông đặt câu hỏi liệu người dân Iran có được hưởng lợi từ số tiền này.

Nhà Trắng, trong khi đó, đã từ chối bình luận về thắc mắc của phe Cộng hòa về thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi tháng 7-2015 và chính thức có hiệu lực vào tháng 1 năm nay. Các quan chức chính quyền Obama ca ngợi đó là bước khởi đầu trong việc thiết lập các kênh ngoại giao mới với một kẻ thù lâu năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo