xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq: ISIL cách Baghdad 60 km

P.Nghĩa (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) – Một số khu vực thuộc thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 60 km, đã bị phong trào Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) chiếm đóng, nguồn tin an ninh ở Baquba nói với đài BBC.

Sau khi nắm quyền kiểm soát các thành phố miền Bắc như Mosul và Tikrit trong tuần qua cùng thành phố Tal Afar hôm 16-6, ISIL tiếp tục chiếm đóng một số khu vực ở thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad khoảng 60 km.

Nguồn tin an ninh ở Baquba, thủ phủ tỉnh Diyala. cho biết nhóm phiến quân đã kiểm soát đồn cảnh sát chính trong khu vực và thu giữ nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng chính phủ.

 

Quân đội Iraq đang nỗ lực chiếm lại các thành phố do ISIL kiểm soát. Ảnh Reuters
Quân đội Iraq đang nỗ lực chiếm lại các thành phố do ISIL kiểm soát. Ảnh Reuters

 

Trong đêm 16-6, ISIL và các nhóm vũ trang liên kết đã rục rịch di chuyển vào khu vực do cộng đồng người Sunni thống trị xung quanh thành phố Baquba, một sự leo thang xung đột nghiêm trọng khi địa điểm này chỉ cách thủ đô Baghdad 60 km.

Nếu thành phố này về tay ISIL, phiến quân sẽ tự do chọc thẳng xuống tuyến đường chính dẫn vào Baghdad mà không gặp phải trở ngại đáng kể nào.

Trong khi đó, tình hình chiến sự ở mạn Bắc Baghdad trở nên tĩnh lặng trong vài ngày qua. Quân đội và lực lượng dân quân người Shiite bản địa kết hợp trì hoãn không cho nhóm ISIL tiến sâu về phía thủ đô.

Quân đội chính phủ được gửi tới Tal Afar trong một nỗ lực chiếm lại thành phố. Tại tỉnh Anbar ở phía Tây Baghdad, các phiến quân Sunni bắn rơi một máy bay trực thăng của quân đội gần thành phố Fallujah và phá hủy nhiều xe tăng trong những cuộc giao tranh ác liệt.

 

An ninh được tăng cường ở thủ đô Baghdad. Ảnh: AP
An ninh được tăng cường ở thủ đô Baghdad. Ảnh: AP

 

Đại sứ Iraq tại Mỹ Lukman Faily lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama gấp rút tăng cường hỗ trợ cho Baghdad nhằm chống lại sự bành trướng nhanh chóng của các tay súng nổi dậy người Sunni.

Ông Faily nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài CNN: “Những gì bạn thấy ở Afghanistan chỉ là một Osama bin Laden. Nhưng tại Iraq, sẽ có hàng ngàn bin Laden hiện diện”.

Ông Faily cho biết thêm dù tình hình ở Iraq đang lâm vào cảnh hỗn loạn và thủ đô Baghdad bị đe dọa nhưng chính phủ nước này sẽ không để quân nổi dậy thực hiện được giấc mộng thành lập tiểu vương quốc Hồi giáo.

Do Washington tuyên bố không gửi quân đội tới tham chiến trực tiếp mà chỉ tăng cường sự hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư nên ông Faily thúc giục: “Chúng tôi cần thêm máy bay chiến đấu, trực thăng Apache cũng như nhiều trang thiết bị quân sự khác. Mối đe dọa khẩn thiết trước mắt không cho phép một cuộc thảo luận lâu dài”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo