xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS cho phép lấy nội tạng tù nhân còn sống

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Reuters dẫn một tài liệu thu được của chính phủ Mỹ cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho phép lấy nội tạng từ tù nhân còn sống để cứu người Hồi giáo bất chấp việc gây tử vong cho kẻ bị bắt.

Đây cũng là một trong các biện pháp trừng phạt tù nhân của IS.

Theo các quan chức Mỹ, tài liệu nói trên đề ngày 31-1-2015 và được đơn vị đặc nhiệm nước này phát hiện trong một cuộc đột kích ở Syria hồi tháng 5 vừa qua. Nó thuộc về cái gọi là Ủy ban Fatwa và Nghiên cứu của IS. ("Fatwa" là một dạng phán quyết mang tính tôn giáo, theo Reuters).

“Cuộc sống và nội tạng của những kẻ bội giáo không quan trọng. Có thể lấy nội tạng mà không bị trừng phạt” – một đoạn trong bản dịch tài liệu mang tên "Fatwa số 68" kể trên viết. Ngoài ra còn có đoạn "Đối với những nội tạng mà nếu lấy ra có thể khiến tù nhân mất mạng: Cũng không bị cấm".

Theo giới chức Mỹ, Ủy ban Fatwa và Nghiên cứu báo cáo trực tiếp cho thủ lĩnh tối cao IS là Abu Bakr al-Baghdadi.

 

Một lá cờ IS tại cửa khẩu biên giới Jarablus của Syria. Ảnh: Reuters
Một lá cờ IS tại cửa khẩu biên giới Jarablus của Syria. Ảnh: Reuters

 

Tuy cho phép lấy nội tạng tù nhân nhưng tài liệu không cho thấy IS trực tiếp lấy nội tạng hoặc buôn bán "mặt hàng" này. Đó là một cách trừng phạt nghiêm khắc về mặt tôn giáo và bị những người Hồi giáo chân chính phản đối. Trước đó, chính phủ Iraq cáo buộc IS lấy nội tạng người và bán chúng để kiếm lợi nhuận.

Tài liệu cũng không đề cập các tù nhân bị lấy nội tạng là kẻ ngoại đạo, dù những người bị chúng bắt và giết đều là người “phi Hồi giáo”, theo định nghĩa của IS, chẳng hạn tín đồ Ki-tô giáo, người Hồi giáo dòng Shiite cũng như người Hồi giáo dòng Sunni không theo tư tưởng cực đoan.

Đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Mohamed Ali Alhakim cho rằng các tài liệu cần được kiểm tra bởi Hội đồng Bảo an LHQ như là bằng chứng IS buôn bán nội tạng con người để huy động tiền mặt. Hồi tháng 2, ông này kêu gọi LHQ điều tra cái chết của 12 bác sĩ ở TP Mosul – Iraq đang do IS kiểm soát. Họ được cho là bị giết sau khi từ chối lấy nội tạng tù nhân.

Cuộc đột kích tại Syria hồi tháng 5 của đặc nhiệm Mỹ đã giết chết đầu sỏ tài chính Abu Sayyaf của IS. Vợ của Sayyaf bị bắt cùng 7 terabyte dữ liệu dưới dạng ổ cứng máy tính, USB, đĩa CD, DVD và các giấy tờ, theo đặc phái viên Brett McGurk của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chiến dịch Liên minh toàn cầu chống IS.

Trong tài liệu có một số quy định khác ngoài việc lấy nội tạng tù nhân như “Fatwa số 64” (đề ngày 29-1-2015) cung cấp các quy tắc chi tiết về cưỡng hiếp phụ nữ, khi nào các nam chiến binh được hoặc không được quan hệ tình dục với nữ nô lệ.

Một nhóm các học giả Hồi giáo còn cho phép một người giết kẻ bội giáo rồi ăn thịt để tồn tại trong trường hợp cần thiết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo