xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS dọa chặt đầu Tổng thống Obama

P.Nghĩa (Theo Fox News, Japan Times)

(NLĐO) – Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đăng tải một đoạn video chặt đầu tù nhân rùng rợn lên mạng xã hội, trong đó có cả lời đe dọa trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đoạn video được phát hiện bởi Viện nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI) hôm 27-1. Ba chiến binh IS đứng sau một tù nhân người Kurd, đọc bài phát biểu công kích Mỹ và các nước phương Tây.

Một trong ba chiến binh nói trong đoạn video: “Obama, ông biết đấy, điều đó sẽ lan tới Mỹ. Bọn ta sẽ cắt đầu ông trong Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh Hồi giáo”.

Người này nói thêm: “Và đây là thông điệp của bọn ta dành cho Pháp và Bỉ. Bọn ta hứa sẽ đến đất nước các người bằng bom xe và thuốc nổ và sẽ chặt đầu tất cả”.

 

IS đe dọa chặt đầu Tổng thống Obama. Ảnh: Fox News
IS đe dọa chặt đầu Tổng thống Obama. Ảnh: Fox News

 

Kenji Goto bị bắt cóc hồi tháng 10-2014 khi đến Syria để tìm cách cứu bạn mình là Haruna Yukawa, một nhà tư vấn an ninh. Ông Yukawa có thể đã bị giết sau khi Nhật Bản không trả 200 triệu USD tiền chuộc vào hạn chót hôm 23-1.

Trong một thông điệp trực tuyến khác cùng ngày 27-1, Nhà nước Hồi giáo cảnh báo con tin Nhật Bản Kenji Goto và phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh “còn ít hơn 24 giờ để sống sót”, trừ khi Jordan thả tự do cho nữ nghi phạm đánh bom tự sát người Iraq Sajida al-Rishawi đang bị nước này giam giữ.

Thông điệp ghi lại cả giọng nói của nhà báo Goto dài khoảng 2 phút và một bức hình ông cầm tấm ảnh của người được cho là phi công Kasaesbeh. “Bất kỳ sự chậm trễ nào của chính phủ Jordan cũng sẽ dẫn đến cái chết của phi công, sau đó đến lượt tôi. Tôi chỉ còn 24 giờ để sống và phi công (Jordan) còn ít thời gian hơn nữa. Đừng để chúng tôi phải chết. Đây là thông điệp cuối cùng của tôi” – ông Goto nói.

Kasaesbeh bị IS bắt sau khi máy bay của anh rơi ở Đông Bắc Syria vào tháng 12-2014 giữa lúc tham gia chiến dịch không kích IS.

IS còn gửi lời đe dọa tới thủ lĩnh người Kurd Masoud Barzani tại Iraq, gọi ông này là “một con chó” và sẽ chặt đầu Barzani ném vào thùng rác. Ngoài ra, với mỗi tên lửa được bắn ra bởi lực lượng người Kurd, IS sẽ chặt đầu 1 binh sĩ tương ứng của họ.

 

Nhà báo Goto cầm bức hình chụp phi công của Jordan. Ảnh: Japan Times
Nhà báo Goto cầm bức hình chụp phi công của Jordan. Ảnh: Japan Times

 

Các hãng tin lớn đều cho biết không thể xác nhận tính xác thực của 3 video liên quan đến nhà báo Goto. Hãng tin AP đưa tin cả 3 đều thiếu logo của al-Furqan, nhóm truyền thông của IS. Tuy nhiên, một số trang web có liên quan đến IS đã đăng tả đoạn video mới nhất và những đường link liên quan hôm 27-1.

Đây là lần đầu tiên IS công khai đòi đổi tù nhân lấy con tin. Những con tin trước đó có thể được thả nhờ tiền chuộc dù các chính phủ liên quan đều từ chối xác nhận có trả tiền hay không.

Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi sau đoạn video dọa chặt đầu Tổng thống Obama. Sau khi các đoạn video đăng tải trên mạng, đài NHK cho biết giới chức Nhật Bản tập trung tại văn phòng Thủ tướng Shinzo Abe để bàn thảo kế hoạch.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp nội các rạng sáng 28-1, ông Abe gọi đoạn video đe dọa giết nhà báo Goto là "đáng khinh bỉ" và khẳng định đã kêu gọi Jordan hợp tác giải cứu ông này.

Trước đó, trong cuộc họp báo lúc 1 giờ sáng 28-1 - tổ chức ngay sau khi thông tin về đoạn video lan truyền, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng thông báo Tokyo đang tìm kiếm sự hợp tác với Jordan nhưng khẳng định chính sách đối với bọn khủng bố vẫn không thay đổi.

 

Người thân của phi công Kaseasbeh đòi chính phủ Jordan đáp ứng yêu cầu của IS. Ảnh: Reuters
Người thân của phi công Kaseasbeh đòi chính phủ Jordan đáp ứng yêu cầu của IS. Ảnh: Reuters

 

Tại Jordan, khoảng 200 người thân của phi công Kaseasbeh tập trung bên ngoài văn phòng thủ tướng nước này ở thủ đô Amman vào cuối ngày 27-1, yêu cầu chính quyền đáp ứng yêu cầu của IS. Đài truyền hình Jordan dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các nhà chức trách đang điều tra tính xác thực của video.

Ông Bassam Al-Manasseer, chủ tịch ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc ội Jordan, cho hãng tin Bloomberg hay rằng chính phủ đang đàm phán gián tiếp với IS thông qua các thủ lĩnh tôn giáo và bộ lạc ở Iraq. Theo ông, cả Jordan lẫn Nhật đều không thương thảo trực tiếp với IS và sẽ không thả Rishawi chỉ để đổi lấy ông Goto.

Trao đổi tù binh, nếu diễn ra, sẽ đi ngược chính sách phản đối đàm phán với khủng bố mà Mỹ, đồng minh chủ chốt của Jordan, theo đuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo