xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tổn thất nặng ở Syria

Hoàng Phương

Việc bị mất lãnh thổ ở Syria và Iraq có thể càng thúc đẩy IS tiến hành các vụ tấn công ở những nơi khác

Quân đội Syria ngày 27-3 đã giành lại được thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần, giáng một đòn mạnh vào tham vọng bành trướng của tổ chức khủng bố này.

Kết quả tất yếu

“Binh sĩ chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này, đồng thời đang đánh đuổi những phần tử còn lại của IS ra khỏi đó” - hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh quân đội Syria cho biết.

Một nguồn tin tiết lộ thêm quân đội Syria còn tiến hành tháo dỡ hàng chục quả bom, mìn được cài đặt bên trong TP Palmyra. Trong khi đó, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), giao tranh vẫn còn diễn ra ở khu vực phía Đông Palmyra sáng 27-3 nhưng phần lớn lực lượng IS đã rút khỏi đó.

 

Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tại các vị trí nhìn xuống TP Palmyra hôm 27-3 Ảnh: Reuters
Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tại các vị trí nhìn xuống TP Palmyra hôm 27-3 Ảnh: Reuters

 

Chiến thắng này được xem là kết quả tất yếu vì quân đội Syria nhận được sự hỗ trợ của các đồng minh ở mặt đất và không quân Nga trong chiến dịch trên. Riêng Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay nước này đã tiến hành 158 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của khủng bố ở trong và xung quanh Palmyra, tiêu diệt hơn 100 phần tử cực đoan và phá hủy một số thiết bị quân sự.

Trong khi đó, SOHR cho biết 400 tay súng IS bị tiêu diệt trong cuộc chiến ở Palmyra, còn phía quân đội Syria và các đồng minh có 180 người thiệt mạng.

Kể từ khi chiếm thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi tháng 5-2015, IS đã phá hủy không thương tiếc nhiều di sản, trong đó có Đền thờ Bel 2.000 năm tuổi và Cổng vòm Chiến thắng. Ông Mamoun Abdelkarim, quan chức phụ trách cổ vật của Syria, hôm 26-3 cho biết nhà chức trách sẽ tìm cách khôi phục lại Palmyra, cách thủ đô Damascus 215 km, trong thời gian tới.

Trước mắt, việc chiếm lại được TP Palmyra là chiến thắng vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính chiến lược của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bởi quân đội Syria giờ đây kiểm soát vùng sa mạc xung quanh cũng như con đường dẫn từ địa phương này đến TP Raqqa, thành trì của IS ở phía Đông. Điều này buộc các tay súng IS tại Palmyra chỉ còn cách chạy về các thị trấn Sukhnah, Raqqa và Deir Ezzor ở phía Đông, sát biên giới Iraq.

Damascus tự tin

Kết quả trên còn được cho là sẽ giúp quân đội Syria thêm tự tin khi họ chuẩn bị tham gia trận chiến kế tiếp tại Raqqa. Trong tuyên bố phát đi trên truyền hình, quân đội Syria tuyên bố việc giành lại Palmyra đánh dấu sự khởi đầu quá trình sụp đổ của IS. Tuyên bố cũng cho rằng thành công trên chứng tỏ chỉ có “quân đội Syria và các đồng minh” mới đủ sức đánh bại quân khủng bố ở nước này.

Không dừng lại ở đó, quân đội Syria khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại IS, mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và “những nhóm khủng bố” khác. Phát biểu mạnh miệng này có thể gây không ít lo ngại bởi Damascus hiện xem mọi phe phái vũ trang đang chống lại Tổng thống Bashar al-Assad là khủng bố.

Ông Rami Abdulrahman, Giám đốc SOHR, cũng mô tả đây là thất bại đơn lẻ nặng nề nhất của IS kể từ khi nhóm này tuyên bố thành lập cái gọi là đế chế Hồi giáo tại những khu vực họ kiểm soát ở Syria và Iraq năm 2014. Trước đó 3 tháng, các tay súng IS cũng bị đánh đuổi khỏi TP Ramadi ở nước Iraq láng giềng.

Ngoài ra, tổ chức khủng bố này đang mất lãnh thổ ở những nơi khác, như TP Tikrit - Iraq (vào năm ngoái) và thị trấn al-Shadadi ở Syria (hồi tháng 2 qua). Mỹ cho biết việc al-Shadadi thất thủ là kết quả của những nỗ lực nhằm cô lập 2 thành trì lớn nhất của IS hiện nay: TP Raqqa - Syria và TP Mosul - Iraq.

Đáng chú ý là quân đội Iraq và lực lượng bán quân sự đồng minh hôm 24-3 tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhằm chiếm lại tỉnh Nineveh, nơi có thủ phủ là Mosul, ở miền Bắc. Tuy nhiên, theo Reuters, nỗ lực này đang tiến triển chậm bởi IS đã cho cài chất nổ tại các con đường, tòa nhà cũng như dùng chiêu đánh bom xe tự sát để cản bước tiến của lực lượng Iraq. Trước đó, giới chức Iraq từng tuyên bố sẽ giành lại Mosul trong năm nay dù vẫn còn không ít hoài nghi về năng lực của các lực lượng an ninh nước này.

Bản thân tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, vào cuối tuần rồi cũng thừa nhận cần phải đưa thêm quân trở lại Iraq để đẩy nhanh chiến dịch trấn áp IS. Theo ông Dunford, Bộ Quốc phòng Mỹ trong những tuần tới sẽ trình Tổng thống Barack Obama một loạt khuyến nghị để tăng cường hỗ trợ lực lượng chống IS.

Tuy nhiên, một số quan chức tình báo phương Tây cảnh báo rằng việc bị mất lãnh thổ ở Syria và Iraq có thể càng thúc đẩy IS tiến hành các vụ tấn công ở những nơi khác, mà mới đây nhất là các vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Brussels - Bỉ.

 

Bỉ buộc tội 3 người liên quan vụ khủng bố Brussels

Nhà chức trách Bỉ quyết định hủy cuộc tuần hành dự kiến diễn ra tại thủ đô Brussels trong ngày 27-3 để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 5 ngày trước đó do lo ngại về vấn đề an ninh.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi IS đã gửi video cảnh báo “cơn ác mộng khủng bố” mà nhà chức trách Bỉ đối mặt chỉ mới bắt đầu sau khi họ nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Brussels.

Nội dung 2 đoạn video gửi đến báo Le Soir cho thấy 2 phần tử IS lên tiếng yêu cầu phương Tây rút quân khỏi Syria và Iraq, nếu không thì sẽ tiếp tục “sống trong ác mộng”.

 
Faycal Cheffou xuất hiện trong một đoạn video trên YouTube năm 2014 Ảnh: Independent
Faycal Cheffou xuất hiện trong một đoạn video trên YouTube năm 2014 Ảnh: Independent

 

Trong lúc này, cuộc điều tra về vụ tấn công đã được mở rộng sang một số nước. Mới nhất, cảnh sát Ý hôm 26-3 đã bắt giữ Djamal Eddine Ouali, một người Algeria 40 tuổi bị nghi làm giấy tờ giả cho các phần tử liên quan đến loạt vụ tấn công ở Brussels.

Cùng ngày, theo Reuters, các công tố viên Bỉ đã buộc tội 3 người liên quan đến vụ khủng bố, được nêu tên là Faycal C., Aboubakar A. và Rabah N. Truyền thông địa phương cho biết nghi phạm Faycal C. tên đầy đủ là Faycal Cheffou. Y chính là “người đàn ông đội mũ” đi bên cạnh 2 nghi can đánh bom khác được camera giám sát tại sân bay ghi lại được. Ba nghi phạm này bị buộc một loạt tội danh, như tham gia nhóm khủng bố, có hoạt động khủng bố và âm mưu giết người...

Nhà chức trách hiện còn truy lùng 1 nghi can khác cũng có mặt trong đoạn băng video giám sát. Y cầm trong tay 1 chiếc túi lớn tại 1 nhà ga xe điện ngầm ở Brussels trước khi xảy ra vụ nổ ở đó - theo kênh RTBF.

Ngoài ra, một người đàn ông, có tên Abderamane A., tiếp tục bị giam thêm 24 giờ sau khi bị cảnh sát bắt tại nhà ga xe điện ngầm ở quận Schaerbeek thuộc Brussels hôm 25-3. Nghi phạm này là 1 trong 3 người bị bắt trong ngày này.

Lục San

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo