xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS xông vào bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các nhân chứng cho biết một số thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xông vào bệnh viện quân y lớn nhất ở Afghanistan và đụng độ với lực lượng an ninh.

Hãng tin Bakhtar ngày 2-11 dẫn lời một nhân viên y tế trốn thoát khỏi bệnh viện nói trên cho biết anh nghe một tiếng nổ lớn, tiếp đến là tiếng súng. Khoảng 10 phút sau, một vụ nổ thứ hai lớn hơn xảy ra.

Các nhân chứng khác cho hay một số thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xông vào bệnh viện quân y lớn nhất ở Afghanistan và đụng độ với lực lượng an ninh.  Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul. Ít nhất 2 máy bay trực thăng quần thảo tại hiện trường.

Một chỉ huy Taliban xác nhận các vụ nổ và tiết lộ có ít nhất 15 người thiệt mạng, 34 người bị thương. Nhóm viện trợ Emergency (Ý) - đang điều hành một bệnh viện cách hiện trường các vụ nổ khoảng 3 km - nói rằng 9 người bị thương được chuyển tới đây điều trị.

IS xông vào bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan - Ảnh 1.

Bệnh viện bị tấn công là Sardar Mohammad Daud Khan. Ảnh: Twitter

Bệnh viện bị tấn công là Sardar Mohammad Daud Khan, có khoảng 400 giường bệnh và nằm ở trung tâm thủ đô Kabul. Phát ngôn viên "Bộ Nội vụ" của Taliban Qari Saeed Khosty thông báo họ đã điều lực lượng tới hiện trường.

IS xông vào bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan

IS đã thực hiện một loạt vụ tấn công vào các nhà thờ Hồi giáo và những mục tiêu khác ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản nước này hồi giữa tháng 8. Vụ tấn công ngày 2-11 cũng là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất kể từ khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan sau nhiều thập kỷ xung đột.

Các vụ tấn công dẫn đến lo ngại rằng Afghanistan có thể trở thành thiên đường cho các nhóm khủng bố. Đáng lo ngại hơn, ngày càng có nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo gia nhập hàng ngũ IS, mục đích là chống lại Taliban. Chi nhánh IS tại Afghanistan - IS-K - đang tỏ ra háo hức để chào đón những tân binh đặc biệt này, theo báo The Wall Street Journal.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo