xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel khuyến cáo thường dân Syria tránh xa biên giới

Hoài Vy (Theo CNN, Reuters)

(NLĐO) - Binh sĩ Israel hôm 17-7 đã khuyến cáo thường dân Syria tránh xa hàng rào an ninh trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Qua máy phóng thanh và nói bằng tiếng Ả Rập, binh sĩ Israel kêu gọi những người dân Syria chạy trốn bom đạn quay trở lại trại của họ.

Israel khuyến cáo thường dân Syria tránh xa biên giới - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel kêu gọi thường dân Syria rời xa hàng rào an ninh trên Cao nguyên Golan. Ảnh: REUTERS

"Hãy rời xa biên giới. Quý vị đang ở trên biên giới của nhà nước Israel. Hãy quay lại trước khi chuyện xấu xảy ra. Chúng tôi không muốn làm tổn hại quý vị" - giọng một binh sĩ Israel vang lên dõng dạc.

Israel khuyến cáo thường dân Syria tránh xa biên giới - Ảnh 2.

Binh sĩ Israel quan sát người dân Syria đến gần hàng rào an ninh trên Cao nguyên Golan hôm 17-7. Ảnh: CNN

Một nhà báo chứng kiến sự việc đã kể lại với đài CNN: "Chưa tới 200 người dân Syria đến gần hàng rào biên giới giữa Cao nguyên Golan và Syria. Họ cầm cờ trắng và hô khẩu hiệu kêu gọi quốc tế bảo vệ".

Theo nhà báo trên, thường dân Syria được khuyến cáo quay lại trại tị nạn Burayqah, một trong những nơi tạm trú dành cho người Syria chạy loạn từ vùng nông thôn Quneitra.

Israel khuyến cáo thường dân Syria tránh xa biên giới - Ảnh 3.

Thường dân Syria tụ tập gần hàng rào an ninh trên Cao nguyên Golan hôm 17-7. Ảnh: REUTERS

Đài CNN xác nhận hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa khi quân đội của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện cuộc tấn công vào các khu vực phe nổi dậy chiếm giữ ở miền Nam Syria, gây ra cuộc chạy loạn lớn nhất trong cuộc chiến ở nước này.

Tuần trước, quân đội Syria đã tiến vào và treo cờ của chính phủ ở TP Daraa, được xem là cái nôi của cuộc nổi dậy ở Syria và là thành trì của quân nổi dậy.

Israel đã từ chối cho công dân Syria tị nạn trong khi 2 nước này về kỹ thuật hiện vẫn còn đang chiến tranh.

Đã có hơn 4.800 thường dân Syria được chữa trị y tế ở Israel nhưng nay không còn người nào ở Israel, tất cả những người bị thương đã trở về Syria sau khi việc điều trị hoàn tất.

Israel đã chiếm Cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 và đã thôn tính phần lãnh thổ này năm 1981.

Israel lâu nay vẫn đe dọa sẽ có phản ứng quyết liệt nếu các lực lượng Syria triển khai quân trong khu vực này. Ngoài ra, Israel cũng không muốn Iran và Hezbollah, cả hai đều là đồng minh của ông Assad, thành lập mặt trận riêng của họ trên đất Syria chống lại Israel, và đã yêu cầu Moscow can thiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo