xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel nã tên lửa vào căn cứ không quân Syria

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Lực lượng Israel ngày 2-6 đã bắn tên lửa vào căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs, miền Trung Syria khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo một quan chức quân đội Syria giấu tên, lực lượng Israel đã bắn tên lửa vào căn cứ không quân T4 và một kho vũ khí khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong quá khứ, Tel Aviv cũng từng nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân này.

Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết vụ không kích diễn ra trước nửa đêm 2-6 (giờ địa phương), vài giờ sau khi Israel mở các cuộc tấn công ở miền Nam Syria, giết chết 3 binh sĩ và làm 7 người bị thương.

Trước đó, sáng 2-6, Israel xác nhận họ đã tấn công một số vị trí quân sự ở miền Nam Syria, bao gồm hai đơn vị pháo binh, trạm quan sát và tình báo, địa điểm phòng không SA2.

Israel nã tên lửa vào căn cứ không quân Syria - Ảnh 1.

Israel mở các cuộc tấn công ở miền Nam Syria, giết chết 3 binh sĩ và làm 7 người bị thương ngày 2-6. Ảnh: IDF

Tel Aviv tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ hai tên lửa được phóng từ Syria về phía Cao nguyên Golan cách đó 1 ngày, buộc họ phải kích hoạt hệ thống phòng không.

Một tên lửa được cho là rơi trong lãnh thổ do Israel kiểm soát nhưng không phát nổ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo: "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc "tên lửa" được phóng vào lãnh thổ Israel và sẽ phản ứng mạnh mẽ chống lại bất kỳ sự xâm lược nào".

Hãng tin nhà nước Syria, SANA, cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các vị trí quân sự ở khu vực Quneitra, miền Nam Syria, gần Cao nguyên Golan, gây ra thiệt hại vật chất.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nói rằng máy bay của Israel đã tấn công các địa điểm và một kho vũ khí của quân đội Iran và phong trào Hezbollah (Lebanon). Hậu quả, ít nhất 10 người bị giết chết, bao gồm 3 binh sĩ Syria và 7 người được cho là các tay súng nước ngoài.

Gần đây nhất, ngày 26-5, Israel cũng thừa nhận máy bay của họ đã tấn công một vị trí của quân đội Syria. Truyền thông nhà nước Syria cho biết 1 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng.

Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích ở Syria chống lại các mục tiêu của Iran và đồng minh của Tehran trong những tháng gần đây. Tel Aviv nói rằng họ sẽ không cho phép Tehran thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo