xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel sục sôi sau vụ đâm chém trong giáo đường

H.Bình (Theo Reuters, Aljazeera)

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các an ninh ngay sau khi hai nghi phạm Palestine kết liễu 4 người Israel trong một giáo đường Do thái ở Jerusalem ngày 18-11 bằng rìu và dao.

Phương tiện truyền thông Israel cho đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Một phát ngôn viên y tế cho hay 6 người khác bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 2 cảnh sát.

“Đây là vụ tấn công khủng bố” – người phát ngôn cảnh sát Micky Rosenfeld nói. Phương tiện truyền thông địa phương cho biết một trong những kẻ tấn công được trang bị 1 khẩu súng. Rất nhiều cảnh sát được triển khai đến hiện trường, trong khi Thủ tướng Netanyahu thề sẽ không nương tay đối với kẻ thủ ác.

 

Israeli security personnel search a religious Jewish Yeshiva next to a synagogue, where a suspected Palestinian attack took place, in Jerusalem, November 18, 2014.  REUTERS-Ronen Zvulun
Lực lượng an ninh Israel kiểm tra khu vực xung quanh giáo đường. Ảnh: REUTERS

 

Trong một vụ khác vào một ngày trước (ngày 17-11), biểu tình bùng phát sau khi một tài xế xe buýt người Palestine được phát hiện treo cổ trong xe của mình tại một huyện ở Jerusalem. Youssef al-Ramouni, 32 tuổi, tài xế người Palestine được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong xe của mình khi đang chạy trên tuyến đường ở một huyện thuộc Jerusalem, gần khu định cư của người Do Thái và người Palestine. Tuy nhiên, người thân của nạn nhân nói rằng một người có 2 con như tài xế Ramouni tự sát là vô lý.

A Palestinian protester places a tyre on a burning pile during clashes with Israeli troops near Israels controversial barrier that separates the West Bank town of Abu Dis from Jerusalem November 17, 2014.  REUTERS-Ammar Awad
Người biểu tình Palestine đốt lốp xe hôm 17-11. Ảnh: REUTERS

Giới truyền thông Palestine nhanh chóng lan truyền tin đồn về nguyên nhân cái chết của tài xế nêu trên. Theo đó, thủ phạm giết chết tài xế Ramouni là những kẻ tấn công người Do Thái, khiến căng thẳng và bạo lực leo thang. Tại thị trấn Abu Dis thuộc Palestine ở ngoại ô Jerusalem, nhiều người biểu tình đã ném đá vào binh lính Israel, khiến họ phải sử dụng hơi cay.

Căng thẳng ở Jerusalem tăng cao kể từ tháng 6, khi người Palestine bắt cóc và giết chết 3 thiếu niên Israel ở Bờ Tây. Israel trả đũa bằng cách bắt cóc, thiêu sống 1 thiếu niên Palestine ở Đông Jerusalem.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo