xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ thảm sát Na Uy thắng kiện nhà nước

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) – Giết chết 77 người song "kẻ thảm sát Na Uy" Anders Behring Breivik lại kiện chính phủ với tố cáo bị đối xử vô nhân đạo trong tù và... giành chiến thắng một phần.

Phiên tòa đồng tình với tố cáo của Breivik, rằng hắn bị đối xử "một cách hèn hạ và vô nhân đạo" trong tù. Sau bản án, luật sư của Breivik – ông Oystein Storrvik – đã đề nghị bãi bỏ tình trạng biệt giam đối với tên sát thủ này.

Lý giải cho phán quyết của mình, thẩm phán Helen Andenaes Sekulic tuyên bố quyền không bị đối xử vô nhân đạo đại diện cho “giá trị cơ bản trong xã hội dân chủ” và được áp dụng cho cả “kẻ khủng bố và giết người”.

Breivik đã khởi kiện chính phủ vì bị biệt giam. Hắn bị nhốt 1 mình từ 22-23 giờ mỗi ngày, không được giao tiếp với các tù nhân khác và chỉ được nói chuyện với quản giáo thông qua một tấm kính dày.


Kẻ thảm sát Na Uy Anders Behring Breivik. Ảnh: EPA

Kẻ thảm sát Na Uy Anders Behring Breivik. Ảnh: EPA

Theo thẩm phán Sekulic, việc thi hành án tù của Breivik quá khác biệt với bất kì tù nhân nào ở Na Uy.

Ngoài ra, bà lưu ý Breivik còn bị đánh thức nửa giờ một lần trong đêm suốt 1 thời gian dài. Thỉnh thoảng, hắn bị buộc cởi bỏ quần áo với sự có mặt của một nữ nhân viên, khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Hãng truyền hình quốc gia NRK dẫn lời thẩm phán cho biết: “Nếu kết hợp với những hạn chế nghiêm ngặt khác mà hắn ta phải chịu, đây được xem là sự đối xử hạ thấp giá trị con người”.

Dù vậy, thẩm phán phán quyết việc hạn chế liên lạc của Breivik là phù hợp. Tòa cũng yêu cầu chính phủ Na Uy chi trả án phí cho Breivik với số tiền 330.000 kroner (khoảng 40.000 USD).

Chưởng lý Marius Emberland nói chính phủ rất ngạc nhiên trước bản án song chưa quyết định có kháng cáo hay không. Nếu như không có bên nào kháng cáo trong vòng 4 tuần, nhà tù buộc phải thay đổi chế độ đối xử với Breivik để phù hợp với phán quyết của thẩm phán, đài truyền hình NRK đưa tin.


Một phòng giam điển hình ở Na Uy. Ảnh: REUTERS

Một phòng giam điển hình ở Na Uy. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 7-2011, Breivik xả súng vào một trại hè thanh niên trên đảo Utoeya, khiến 69 người thiệt mạng. Trước đó cùng ngày, hắn đặt bom xe tại thủ đô Oslo, làm chết 8 người. Hắn bị tuyên án 21 năm tù giam vào năm 2012.

Eskil Pedersen – một nạn nhân may mắn sống sót trong vụ xả súng trên đảo Utoeya – nói mình cảm thấy “ngạc nhiên và giận dữ” bởi phán quyết của tòa án.

Một người sống sót khác - Bjorn Ihler – lại cho rằng phán quyết có lợi cho Breivik chứng minh rằng Na Uy có “hệ thống pháp lý tôn trọng nhân quyền kể cả khi tù nhân phạm tội nghiêm trọng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo