xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có "vấn đề"?

P.Võ (Theo CNN, Tass)

(NLĐO) - Hải quân Nga hôm 29-7 phô trương sức mạnh bằng cách cử 40 tàu chiến đi qua vùng biển gần TP St. Petersburg trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân.

Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ có sự hiện diện công khai lần đầu tiên của tàu khu trục tàng hình mới Đô đốc Gorshkov. Con tàu này dự kiến là một phần của hạm đội Nga vào năm 2025.

Tuy nhiên, hãng tin Tass cho biết con tàu lớp Đô đốc Gorshkov đầu tiên này và 11 tàu khác quá lớn nên không thể đi vào sông Neva, nơi diễn ra lễ duyệt binh hải quân.  Vì thế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón họ tại cảng Kronshtadt ở St. Petersburg.

Phát biểu tại buổi lễ, ông chủ điện Kremlin ca ngợi hạm đội Nga góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của đất nước, đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống khủng bố và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự cân bằng chiến lược.

Theo ông Putin, hàng chục tàu chiến và tàu ngầm Nga được triển khai để hỗ trợ các lợi ích của Nga trên khắp thế giới mỗi ngày. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm hải quân Nga trong năm nay sẽ có thêm 26 tàu thuyền mới các loại, trong đó có 4 tàu chiến được trang bị tên lửa Kalibr.

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi cuộc duyệt binh trên sông Neva hôm 29-7. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gọi thế hệ tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov sẽ là trụ cột của hạm đội Nga trong những năm tới.

Một số chuyên gia phương Tây tỏ ra ấn tượng với sự bổ sung này. Nhà phân tích Paul Schwartz của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ) nhận định tàu khu trục mới sẽ bổ sung năng lực chiến đấu đáng kể cho hạm đội Nga.

Trong khi đó, ông Carl Schuster, cựu sĩ quan hải quân Mỹ, gọi tàu khu trục mới của Nga là sự nâng cấp đáng kể so với những phiên bản trước đó. Chuyên gia này chỉ ra rằng tàu này sẽ mang tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm với khả năng tìm ra mục tiêu nhanh hơn tên lửa Mỹ.

Cũng theo ông Schuster, khả năng này cho phép tàu lớp Đô đốc Gorshkov có ưu thế so với tàu Mỹ, trong đó có tàu lớp Arleigh Burke và tàu chiến đấu gần bờ.

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 2.

Tàu chiến Nga tại buổi lễ. Ảnh: Reuters

Những tàu đáng chú ý khác xuất hiện tại lễ duyệt binh là tàu tấn công đổ bộ lớp Ivan Gren (có thể mang được 13 xe tăng chiến đấu lớn), tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Marshal Ustinov, tàu ngầm Oryol mang tên lửa dẫn đường...

Dù vậy, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của Nga không có mặt tại lễ duyệt binh do đang được sửa chữa và dự kiến chỉ hoạt động trở lại vào năm 2021.

Theo ông Schuster, điều này cho thấy bảo trì đang là một vấn đề không nhỏ của hải quân Nga. "Người Nga thường tập trung trước hết vào đóng tàu, sau đó đến hoạt động, huấn luyện và bảo trì. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetzov cần được nâng cấp và bảo trì nhiều hơn những gì người Nga công bố" - ông Schuster, hiện là chuyên gia tại Trường ĐH Hawaii Pacific (Mỹ), giải thích.

Ngay cả hoạt động đóng tàu của Nga cũng có vấn đề. Hãng tin Tass hồi đầu tháng 7 đưa tin thời điểm giao tàu khu trục thứ 2 thuộc lớp Đô đốc Gorshkov sẽ bị hoãn 1 năm do những trục trặc về động cơ.

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 3.

Người dân theo dõi buổi lễ. Ảnh: Reuters

Một báo cáo hồi tháng 5-2018 của Học viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế (Anh) nhận định Nga đang đối mặt không ít khó khăn trong nỗ lực phát triển hạm đội hải quân, nhất là tàu nổi trên mặt nước.

Trong thập kỷ tới, hải quân Nga vẫn sẽ phải phụ thuộc vào những tàu lớn, cũ hơn đang thường xuyên được nâng cấp và bảo trì trong lúc việc đóng những loại tàu nhỏ, mới hơn đối mặt thách thức.

Trong dấu hiệu cho thấy hải quân Nga vẫn còn nhiều việc phải làm, buổi lễ duyệt binh nói trên có quy mô kém hơn sự kiện tương tự cách đó một năm - diễn ra tại nhiều nơi khắp nước Nga, từ TP Vladivostok cho đến căn cứ Baltiysk của hạm đội Baltic.

Một số hình ảnh ấn tượng khác về buổi lễ duyệt binh

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 6.

Ảnh: Reuters

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 7.

Ảnh: Reuters

Khoe sức mạnh, Hải quân Nga vẫn có vấn đề? - Ảnh 8.

Ảnh: Reuters

Hải quân Nga hôm 29-7 phô trương sức mạnh bằng cách cử 40 tàu chiến đi qua vùng biển gần TP St. Petersburg

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo