xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không kích nhầm trại tị nạn, hàng chục người chết

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Một máy bay quân đội Nigeria đánh bom nhầm trại tị nạn Rann ở Đông Bắc nước này, giết chết ít nhất 52 người và làm bị thương nhiều người khác.

Đài BBC (Anh) hôm 17-1 cho biết sự cố xảy ra gần biên giới Cameroon, nơi quân đội Nigeria đang truy quét phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Hội Chữ thập đỏ (RC) xác nhận 6 nhân viên của họ cũng nằm trong số 52 người thiệt mạng. Phát ngôn viên RC Aleksandar Matijevic nói rằng hơn 10 thành viên của tổ chức – tới Nigeria để phát hàng cứu trợ hôm 17-1 – bị thương.

Cơ quan cứu trợ Bác sĩ không biên giới (MSF) cho hay các nhân viên y tế của cơ quan này đã ở hiện trường lúc vụ tấn công xảy ra. Người đứng đầu bộ phận cấp cứu của MSF Hugues Robert nói: “Hơn 50 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương sau 2 vụ nổ”.

Trại tị nạn Rann bị đánh bom hôm 17-1. Ảnh: MSF
Trại tị nạn Rann bị đánh bom hôm 17-1. Ảnh: MSF

Các nhân viên MSF tại Cameroon và Chad đã sẵn sàng điều trị cho những người bị nạn. Nhiều nạn nhân trước đó trốn khỏi các khu vực bị Boko Haram tấn công.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari bày tỏ sự thất vọng về sai lầm của quân đội. Đây được cho là lần đầu tiên lực lượng chính phủ Nigeria không kích nhầm mục tiêu.

Giải thích về sự cố nói trên, phát ngôn viên quân đội Nigeria, tướng Rabe Abubakar, cho biết họ phát hiện “tàn dư” của Boko Haram bên ngoài trại tị nạn Rann nên đánh bom tiêu diệt. Sau khi quân đội nhận ra sai lầm của mình, tất cả đều cảm thấy “rất đau đớn”.

Tướng Lucky Irabor, chỉ huy chiến dịch chống quân nổi dậy ở Đông Bắc Nigeria, tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra.

img


Ảnh: MSF

Ảnh: MSF

Boko Haram tàn phá đất nước đông dân nhất châu Phi này bằng một loạt các vụ đánh bom, ám sát và bắt cóc. Chúng muốn lật đổ chính phủ Nigeria để thành lập một nhà nước Hồi giáo. Nhóm này tăng cường các cuộc tấn công vài tuần trở lại đây do kết thúc mùa mưa nên các tay súng dễ dàng luồn lách trong bụi rậm.

Tháng trước, Liên Hiệp Quốc yêu cầu quyên góp 1 tỉ USD để cứu trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi nạn đói ở Nigeria. Gần 5,1 triệu người tại 3 tiểu bang ở miền Đông Bắc nước này dự kiến ​​phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng Trong đó, 100.000 người, chủ yếu là trẻ em, có nguy cơ bị chết đói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo