xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Nga áp lệnh trừng phạt Tổng thống Joe Biden

Huệ Bình

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Nga thông báo áp lệnh trừng phạt đáp trả nhằm vào Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng hàng loạt quan chức hàng đầu của Mỹ.

Theo kênh RT, đây được coi là động thái đáp trả các lênh trừng phạt được Mỹ đưa ra sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hôm 24-2.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Nhằm đáp trả hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ, trong đó có cấm quan chức Nga nhập cảnh Mỹ, từ ngày 15-3, Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh dựa trên nền tảng có đi có lại".

Danh sách 13 cá nhân Mỹ bị trừng phạt còn có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden - người có giao dịch với một công ty năng lượng Ukraine trước đây.

Khủng hoảng Ukraine: Nga áp lệnh trừng phạt Tổng thống Joe Biden - Ảnh 1.

Nga ngày 15-3 tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: PA

Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết sắp tới có thể có thêm nhiều cái tên sẽ được thêm vào danh sách, đồng thời cảnh báo rằng "các quan chức hàng đầu của Mỹ, quan chức quân đội, nhà lập pháp, doanh nhân, chuyên gia và các nhân vật truyền thông, những người góp phần kích động hận thù đối với Nga" cũng sẽ bị đưa vào "danh sách đen".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Nga vẫn duy trì quan hệ với Washington, cũng như bảo đảm liên lạc cấp cao với những người trong danh sách cấm vẫn được tiến hành nếu cần thiết.

Trước đó, Mỹ và đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Nga cũng như Tổng thống Vladimir Putin. Ngày 26-2, các nước phương Tây đồng thuận loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) - được coi là lệnh trừng phạt rất nặng, ngoài ra còn đóng cửa không phận với máy bay Nga.

Tiếp sau, ngày 8-3, Tổng thống Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga để phản ứng trước chiến dịch quân sự tại Ukraine. Anh và EU cùng ngày cũng nêu các kế hoạch để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 15-3 thông báo bổ sung lệnh cấm vận nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và vợ ông là bà Halina. Tổng thống Lukashenko là đồng minh của Nga. Tài sản và lợi ích của vợ chồng ông Lukashenko tại Mỹ sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ không được phép giao dịch với họ.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-3 tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu như vậy tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu. Ngoài Anh, JEF bao gồm Đan Mạch, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Estonia. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tìm kiếm các hình thức hợp tác mới với phương Tây và sự đảm bảo an ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo